Ảnh: Giữa trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù

Sự kiện: Tin Hà Nội

Từ sáng sớm đến trưa nay (19/12), nhiều khu vực tại Hà Nội vẫn chìm trong sương mù, kèm theo thời tiết khó chịu.

Ảnh: Giữa trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù - 1

Đến gần 12h trưa nay (19/12), nhiều khu vực ở Thủ đô vẫn còn bị sương mù bao phủ. Trong ảnh, khu vực đường sắt trên cao chạy qua đường Hoàng Cầu – Hào Nam (quận Đống Đa) hơn 11h trưa sương mù vẫn dày đặc.

Ảnh: Giữa trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù - 2

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay, thời tiết Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều nắng ấm. Sương mù xuất hiện do nhiều yếu tố như ảnh hưởng của một bộ phận không khí lạnh mới tăng cường khiến độ ẩm trong không khí cao. Trong ảnh, trung tâm Hà Nội chìm trong sương mù lúc giữa trưa.

Ảnh: Giữa trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù - 3

Sương mù cũng gây khó khăn cho người tham gia giao thông trên đường Giảng Võ, tầm nhìn bị hạn chế.

Ảnh: Giữa trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù - 4

Không những tầm nhìn hạn chế, không khí ở Thủ đô cũng bị ô nhiễm khiến người tham gia giao thông khó chịu.

Ảnh: Giữa trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù - 5

Gần 12h trưa, đứng trên cầu vượt nhìn xuống đường Láng Hạ, các tòa nhà cao tầng bị khuất dần bởi sương mù

Ảnh: Giữa trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù - 6

Người tham gia giao thông trên tuyến phố này trong tình trạng không gian mờ ảo.

Ảnh: Giữa trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù - 7

Tòa nhà cao thứ hai ở Hà Nội- Lotte, phần trên bị sương mù bao phủ, nhìn từ hướng Nguyễn Chí Thanh – Liễu Giai.

Ảnh: Giữa trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù - 8

Sương mù làm ảnh hưởng không nhỏ đến người tham gia giao thông.

Ảnh: Giữa trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù - 9

Các tòa nhà cao tầng như bị sương mù “nuốt chửng” nhìn từ cầu vượt Mai Dịch (quận Cầu Giấy).

Ảnh: Giữa trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù - 10

Lối dẫn lên đường vành đai 3 trên đường Phạm Hùng, nhiều ô tô phải bật đèn, giảm tốc độ để đảm bảo an toàn vì sương mù.

Ảnh: Giữa trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù - 11

Khó có thể nhận ra tòa nhà cao nhất Việt Nam- Keangnam Landmark 72 (trên đường Phạm Hùng) khi nhìn từ cầu vượt Mễ Trì bắc qua đại lộ Thăng Long (Nam Từ Liêm).

Ảnh: Giữa trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù - 12

Ảnh: Giữa trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù - 13

Hướng nhìn từ cầu vượt Mễ Trì về trung tâm Hà Nội, đến hơn 12h, sương mù vẫn dày đặc

Ảnh: Giữa trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù - 14

Các phương tiện tham gia giao thông trên đại lộ Thăng Long giảm tốc độ để đảm bảo an toàn

Ảnh: Giữa trưa, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù - 15

Hồ Hoàng Cầu chìm trong sương mù lúc 12h30.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN