Ảnh: Đưa xác nạn nhân vụ lở tuyết ở Nepal xuống núi

Quân đội Nepal đã huy động máy bay trực thăng tới để hỗ trợ lực lượng cứu hộ, trong khi đó cơ quan tìm kiếm cứu hộ dưới mặt đất cũng phát hiện thi thể của 5 người trong trận lở tuyết này ở khu vực Manang, trong đó có 4 người Canada và 1 người Ấn Độ.

Ngày 15/10, các quan chức Nepal cho biết, một trận lở tuyết nghiêm trọng đã xảy ra tại dãy Himalaya của Nepal khiến ít nhất 17 người leo núi thiệt mạng, gồm 9 người nước ngoài trong đó có 1 người Việt Nam và 8 công dân Nepal, trong khi đó 100 người khác hiện vẫn đang mất tích.

Theo truyền thông quốc tế, một trận bão tuyết  gây lở tuyết đã xảy ra tại dãy Himalaya ở Nepal do ảnh hưởng bởi con bão Hudhud. Khu vực xảy ra lở tuyết nằm ở 2 quận hẻo lánh Mustang và Manang của Nepal. Các quan chức cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 27 khách leo núi bị mắc kẹt ở đây, những người bị thương đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện địa phương để điều trị. Thông tin về những người được cứu thoát cũng như quốc tịch của họ hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Tại khu vực quận Mustang, nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 12 thi thể bao gồm 2 người Israel, 1 người Ba Lan, 1 người Việt Nam và 8 người leo núi cũng như hướng dẫn viên mang quốc tịch Nepal.

Quân đội Nepal đã huy động máy bay trực thăng tới để hỗ trợ lực lượng cứu hộ, trong khi đó cơ quan tìm kiếm cứu hộ dưới mặt đất cũng phát hiện thi thể của 5 người trong trận lở tuyết này ở khu vực Manang, trong đó có 4 người Canada và 1 người Ấn Độ.

Ảnh: Đưa xác nạn nhân vụ lở tuyết ở Nepal xuống núi - 1

Người dân địa phương tập trung xem lực lượng cứu hộ giải cứu những người mắc kẹt bị thương

Ảnh: Đưa xác nạn nhân vụ lở tuyết ở Nepal xuống núi - 2

Quân đội Nepal đang đưa những người bị thương xuống núi

Ảnh: Đưa xác nạn nhân vụ lở tuyết ở Nepal xuống núi - 3

Thi thể những người thiệt mạng được trực thăng đưa xuống chân núi

Ảnh: Đưa xác nạn nhân vụ lở tuyết ở Nepal xuống núi - 4

Các binh sĩ đang chuẩn bị đưa thi thể những người đã tử vong lên trực thăng

Ảnh: Đưa xác nạn nhân vụ lở tuyết ở Nepal xuống núi - 5

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 9 du khách nước ngoài bao gồm 2 người Israel, 1 người Ba Lan, 1 người Việt Nam, 4 người Canada và 1 người Ấn Độ

Ảnh: Đưa xác nạn nhân vụ lở tuyết ở Nepal xuống núi - 6

 Một người leo núi bị thương được đưa lên trực thăng

Ảnh: Đưa xác nạn nhân vụ lở tuyết ở Nepal xuống núi - 7

Cơ quan chức năng cho biết số người thiệt mạng trong vụ sạt lở tuyết khủng khiếp này sẽ còn tiếp tục tăng.

Ảnh: Đưa xác nạn nhân vụ lở tuyết ở Nepal xuống núi - 8

Tháng 10 hàng năm là thời điểm lý tưởng, thu hút hàng nghìn khách du lịch tới leo núi tại dãy Himalaya ở Nepal

Ảnh: Đưa xác nạn nhân vụ lở tuyết ở Nepal xuống núi - 9

Vụ sạt lở tuyết tại Nepal do ảnh hưởng từ cơn bão Hudhud, đã tàn phá đất nước láng giếng Ấn Độ.

Ảnh: Đưa xác nạn nhân vụ lở tuyết ở Nepal xuống núi - 10

Với độ cao hơn 5.000m, Thorong La là đỉnh cao nhất Annapurna, ngọn núi cao thứ 10 thế giới thuộc dãy Himalaya. Chinh phục đỉnh núi này là mục tiêu của nhiều nhà leo núi, song đây cũng là khu vực xảy ra nhiều vụ tai nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Nhung (theo Yahoo News) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN