Anh: Quên kéo 20cm trong bụng bệnh nhân

Các bác tại một bệnh viện ở Anh đã bỏ quên một chiếc kéo dài hơn 20cm trong bụng của bệnh nhân trong khi phẫu thuật cắt ruột thừa.

Trong một ca phẫu thuật cắt ruột thừa vào tháng 4 vừa qua, các bác sĩ thuộc bệnh viện trường đại học East Kent (Anh) đã vô tình bỏ quên một chiếc kéo dài khoảng 20m trong bụng bệnh nhân. Chiếc kéo chỉ được phát hiện mới đây sau khi bệnh nhân tới bệnh viện để chụp X-quang kiểm tra lại vết mổ.

May mắn, chiếc kéo trong bụng đã không gây nguy hiểm tới tính mạng của bệnh nhân. Tuy nhiên, bệnh viện trường đại học East Kent vẫn mở một cuộc điều tra để làm rõ trách nhiệm của các bác sĩ trong vụ việc tai tiếng này.

Julie Pearce, y tá trưởng của bệnh viện trường đại học East Kent, cho biết: “Những tai nạn như thế này rất hiếm khi xảy ra. Trong vòng 3 năm qua, chúng tôi chỉ có 3 tai nạn tương tự trong tổng số 90.000 ca phẫu thuật.”

Theo quy định, tất cả dụng cụ phẫu thuật phải được kiểm tra và thống kê trước và sau khi phẫu thuật để kiểm tra xem có dụng cụ nào bị mất hay không.

“Nếu phát hiện dụng cụ bị thiếu sau khi phẫu thuật, bệnh nhân phải được chụp X-quang ngay lập tức. Nhưng trong trường hợp này, các bác sĩ dường như đã không tuân thủ những quy định trên. Họ đã scan ổ bụng của bệnh nhân, nhưng không chụp X-quang”, cô Julie Pearce cho biết.

Năm ngoái, các bác sĩ tại bệnh viện Medway cũng gặp một tai nạn tương tự khi để một mảnh khoan vỡ trong xương đùi của bệnh nhân. Trước đó, một mảnh khoan vỡ cũng bị bỏ lại trong gan bàn tay của một bệnh nhân khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN