Ảnh: 12 nhà ga đường sắt Cát Linh-Hà Đông dần thành hình

Trong 12 nhà ga, hiện chỉ có ga La Khê (Hà Đông) là đã cơ bản hoàn thiện ở phía ngoài.

Ảnh: 12 nhà ga đường sắt Cát Linh-Hà Đông dần thành hình - 1

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) gồm 13 km đường sắt đi trên cao, 1,7 km ra vào khu nhà ga với 12 ga trên cao, nhà điều hành 9 tầng. Tuyến đường sắt này đi qua các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Từ Liêm. Dự án có tổng mức đầu tư 891 triệu USD (tương đương 18.000 tỷ đồng),  theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào cuối năm 2016.

Ảnh: 12 nhà ga đường sắt Cát Linh-Hà Đông dần thành hình - 2

Theo ông Lê Kim Thành, Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt, hiện khối lượng xây lắp của toàn dự án đạt 74%. 10 trong số 12 nhà ga cơ bản hoàn thành đến tầng ke ga và lắp đặt dàn mái thép, xây dựng trang trí nội thất.

Ảnh: 12 nhà ga đường sắt Cát Linh-Hà Đông dần thành hình - 3

Trong đợt kiểm tra hiện trường và kiểm điểm tình hình thực hiện đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông ngày 13/6, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa yêu cầu Tổng thầu EPC (Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc) đến ngày 1/10 phải hoàn thành 10 ga nhỏ, ngày 31/12 phải hoàn thành ga Cát Linh và khu nhà ga.

Ảnh: 12 nhà ga đường sắt Cát Linh-Hà Đông dần thành hình - 4

Trong 12 nhà ga, hiện mới có ga La Khê (Hà Đông) là cơ bản hoàn thiện ở phía ngoài. Theo kế hoạch, ga La Khê phải hoàn thiện vào tháng 10/2016 và chọn làm mẫu về tiến độ, chất lượng, an toàn, sau đó sẽ được nhân rộng cho các ga còn lại.

Ảnh: 12 nhà ga đường sắt Cát Linh-Hà Đông dần thành hình - 5

Nhà ga Thanh Xuân 3 mới xong phần khung. Tổng thầu Trung Quốc thừa nhận, các ga Cát Linh, La Thành, Thái Hà, Láng, Thanh Xuân 3, bến xe Hà Đông đã chậm từ 9 đến 22 ngày so với tiến độ đề ra.

Ảnh: 12 nhà ga đường sắt Cát Linh-Hà Đông dần thành hình - 6

Nhà ga bến xe Hà Đông vẫn ngổn ngang sắt, thép. Phòng chờ, phòng ngăn đang trong quá trình xây dựng. Trước đó, tại lễ ra quân và phát động thi đua hoàn thành dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, ông Lê Kim Thành, Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt cho biết, đối với phần thi công 12 nhà ga, đến tháng 6/2016 sẽ cơ bản hoàn thành các nhà ga (trừ ga Cát Linh), tháng 9/2016 hoàn thành các phần xây lắp, đồng thời lắp đặt các thiết bị và đầu tháng 10/2016 khai thác thử. Cuối năm 2016, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức đưa vào khai thác thương mại.

Ảnh: 12 nhà ga đường sắt Cát Linh-Hà Đông dần thành hình - 7

Riêng nhà ga vành đai 3 (cạnh nút giao Thanh Xuân) chậm tiến độ  vì nhà ga này thi công trùng với dự án đường hầm chui Thanh Xuân nên gặp nhiều khó khăn.

Ảnh: 12 nhà ga đường sắt Cát Linh-Hà Đông dần thành hình - 8

Cầu thang dẫn lên nhà ga đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên phần mái vòm, phòng ngăn, phòng chờ... chưa hình thành.

Ảnh: 12 nhà ga đường sắt Cát Linh-Hà Đông dần thành hình - 9

Hiện tại, các phiến dầm đã được lắp hoàn thiện dọc toàn tuyến nhưng các nhà ga vẫn đang ì ạch về đích.

Ảnh: 12 nhà ga đường sắt Cát Linh-Hà Đông dần thành hình - 10

Ga Đại học Quốc gia Hà Nội ngổn ngang sắt thép, thưa thớt công nhân làm việc.

Ảnh: 12 nhà ga đường sắt Cát Linh-Hà Đông dần thành hình - 11

Nhà ga ven sông Tô Lịch vẫn trơ khung sắt, bê tông, thưa thớt công nhân làm việc.

Ảnh: 12 nhà ga đường sắt Cát Linh-Hà Đông dần thành hình - 12

Nhà ga Văn Khê đang trong quá trình hoàn thiện mái vòm.

Ảnh: 12 nhà ga đường sắt Cát Linh-Hà Đông dần thành hình - 13

Nhà ga ở điểm cuối của dự án, cạnh bến xe Yên Nghĩa mới xong phần thô, chưa hình thành mái vòm. Nhà ga này có 3 tầng.

Ảnh: 12 nhà ga đường sắt Cát Linh-Hà Đông dần thành hình - 14

Nhà ga Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) cơ bản hoàn thiện 2 tầng thô, phần mái vòm chưa xây dựng.

Ảnh: 12 nhà ga đường sắt Cát Linh-Hà Đông dần thành hình - 15

Khu điều hành 9 tầng ở nhà ga Cát Linh mới thi công lên tầng 3. Đây là nhà ga lớn nhất trong 12 ga.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông là tuyến đường sắt trên cao thuộc tuyến số 2 trong 8 tuyến được quy hoạch của Hà Nội, chiều dài 13 km. Tuyến đường sẽ đi từ nút giao Cát Linh - Giảng Võ, đi dọc theo dải phân cách phố Hào Nam, phố Hoàng Cầu, ngõ Thái Thịnh I tới đường Láng rẽ trái men theo sông Tô Lịch và tiếp tục đi dọc theo dải phân cách đường Nguyễn Trãi về Hà Đông.

Dự án có 12 nhà ga gồm: ga Cát Linh, ga La Thành, ga Thái Hà, ga Láng, ga Đại học Quốc gia, ga Vành đai 3, ga Thanh Xuân 3, ga bến xe Hà Đông, ga Hà Đông, ga La Khê, ga Văn Khê, ga bến xe Yên Nghĩa.

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông được khởi công tháng 10/2011, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2014, chạy thử toàn tuyến vào năm 2015 và quý I/2016 sẽ vận hành chính thức. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc về mặt bằng, điều chỉnh vốn, dự án phải lùi tiến độ đến cuối năm 2016 mới chính thức đưa vào vận hành thương mại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN