An Giang hủy văn bản cấm giáo viên bình luận trên Facebook

Sự kiện: An Giang

“Văn bản Phòng GD&ĐT Châu Đốc cấm giáo viên, học sinh bình luận trên Facebook là không đúng theo quy định cần thu hồi".

An Giang hủy văn bản cấm giáo viên bình luận trên Facebook - 1

Một đoạn nội dung của Công văn của Phòng GD&ĐT TP Châu Đốc.

Liên quan tới vụ việc 3 cán bộ bị kỷ luật, phạt 5 triệu đồng vì chê bai lãnh đạo tỉnh An Giang trên Facebook, Phòng giáo dục TP Châu Đốc (An Giang) đã có văn bản cấm giáo viên bình luận về cá nhân, chính sách khi lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, Lãnh đạo UBND TP Châu Đốc (An Giang) cho rằng, công văn này không đúng nên cần phải thu hồi.

“Văn bản Phòng GD&ĐT Châu Đốc cấm giáo viên, học sinh bình luận trên Facebook là không đúng theo quy định của pháp luật về quyền tự do”, ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP Châu Đốc cho biết khi trao đổi trên Zing News chiều ngày 21/11.

"UBND TP đã chỉ đạo Phòng Giáo dục Châu Đốc chấn chỉnh​, rút kinh nghiệm. Tôi yêu cầu lãnh đạo ngành ​Giáo dục huyện thu hồi văn bản, nếu cần thì thay đổi bằng văn bản khác với câu từ đúng chuyên ngành và quy định của pháp luật", ông Tuấn nói.

An Giang hủy văn bản cấm giáo viên bình luận trên Facebook - 2

Công văn của Phòng GD-ĐT TP Châu Đốc. Nguồn: Motthegioi

Trước đó, hồi tháng 10 vừa qua, cô giáo Lê Thị Thùy Trang (Trường THPT Long Xuyên, An Giang) đọc báo thấy nội dung: “Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm chủ tịch UBND tỉnh An Giang”.

Sau đó, cô giáo Trang có chụp ảnh màn hình và đăng lại nội dung lên Facebook của mình và có một số lời bình luận về Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Sau đó, ông Huỳnh Nguyễn Huy Phúc (nhân viên Điện lực An Giang) vào “like”, và vợ ông là bà Phan Thị Kim Nga (Phó Văn phòng Sở Công Thương) sử dụng Facebook của chồng để bình luận.

Các cơ quan chức năng An Giang đã xử phạt cô giáo Trang và ông Phúc mỗi người 5 triệu đồng, bà Nga bị nhắc nhở. Ngoài ra, ba cán bộ này còn bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Ngà ([Tên nguồn])
An Giang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN