Ấn Độ: Trộm đào hầm đột nhập ngân hàng

Cảnh sát Ấn Độ cho biết họ đã bắt giữ 3 nghi phạm đột nhập vào một ngân hàng bằng cách đào đường hầm dài 40m.

Những tên trộm đã đánh cắp tiền mặt, trang sức và những tài sản khác trị giá hàng trăm nghìn USD từ chi nhánh của ngân hàng nhà nước Punjab ở Haryana, Ấn Độ. Cảnh sát cho biết chúng đã đào đường hầm từ một căn nhà  cạnh ngân hàng.

Ấn Độ: Trộm đào hầm đột nhập ngân hàng - 1

Cảnh sát bắt giữ 3 nghi phạm đào hầm cướp ngân hàng.

Thi thể của chủ ngôi nhà, người mà cảnh sát xác định là chủ mưu của vụ trộm, được phát hiện trong ô tô riêng. Cảnh sát cho biết ông ta tự tử bằng uống thuốc độc. Hiện chưa rõ nguyên nhân người đàn ông này tự tử, nhưng cảnh sát phỏng đoán rằng ông ta có làm như vậy vì sợ bị bắt.

Cảnh sát ngày 31/10 cho biết họ đã bắt được 3 nghi phạm tham gia vụ trộm và thu giữ được 24 kg trang sức vàng và bạc, 60.000 rupi tiền mặt (khoảng 976 USD).  Hiện tại, cảnh sát vẫn đang truy tìm một nghi phạm khác.

Theo cảnh sát, 3 nghi phạm, bao gồm 1 nhân viên y tế, 1 người buôn bán bất động sản và 1 nông dân, sốn tại quận Sonepat, nơi đặt chi nhánh của ngân hàng nhà nước Punjab. Không ai trong số các nghi phạm này có tiền sử phạm tội.

Phương tiện truyền thông Ấn Độ cho biết những tên trộm đã sử dụng xà băng, thuổng  để đào đường hầm mà không hề gây hư hại đường ống dẫn nước và dây điện thoại. Cảnh sát tiết lộ chúng đã làm việc trong 40 ngày trước khi phá khóa 77 trong 350 két sắt trong ngân hàng vào đêm thứ Bảy tuần trước.

Các nhân viên ngân hàng chỉ phát hiện sự việc khi họ thấy một hố lớn trong ngân hàng vào sáng thứ Hai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN