Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh

Ấn Độ ngày hôm qua (22/5) đã phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos từ một tàu khu trục ở ngoài khơi bang Goa của nước này.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ tiết lộ, một tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos đã được phóng thử thành công từ tàu khu trục Tarkash tại khu vực ngoài khơi bang Goa của nước này vào ngày hôm qua.

“Tên lửa đã bay theo đúng quỹ đạo đã định và bắn trúng mục tiêu được xác định từ trước”, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết.

Tarkash Teg và Trikand là 3 tàu khu trục lớp Krivak III cải tiến do Nga sản xuất cho Hải quân Ấn Độ theo hợp đồng được ký vào năm 2006. Hai tàu khu trục trong số này đã được chuyển giao cho Ấn Độ và chiếc thứ 3 sẽ sớm được phía Nga chuyển giao.

Ấn Độ dự kiến sẽ trang bị tên lửa siêu thanh BrahMos cho cả 3 tàu khu trục trên nếu các cuộc thử nghiệm được tiến hành thành công.

Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh - 1

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos của Ấn Độ

Tên lửa hành trình BrahMos được thiết kế dựa trên tên lửa NPO Mashinostroyenie 3M55 Yakhont của Nga. Nó có tầm bắn 290km và có thể mang theo đầu đạn tiêu chuẩn nặng tới 300kg. Ngoài ra, BrahMos có thể tấn công chính xác các mục tiêu thấp đến 10m và có thể đạt tốc độ tối đa lên tới Mach 2.8 – gấp 3 lần tốc độ của tên lửa hành trình cận siêu thanh Tomahawk của Mỹ.

Ấn Độ cũng đang phát triển phiên bản tên lửa hành trình BrahMos dành cho máy bay chiến đấu Su-30MKI cũng như phiên bản dành riêng cho tàu ngầm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN