Ấn Độ: "Thiếu gia" chi triệu đô để ám sát cha

Con trai một đại gia Ấn Độ vừa bị bắt vì tội thuê người sát hại cha do lo sợ cha dâng hết tài sản cho “bồ nhí”.

Deepak Bhardwaj, một trong những người giàu nhất New Delhi đồng thời gây dựng được sự nghiệp chính trị lẫy lừng với cương vị chủ tịch đảng Bahujan Samaj, bị hai sát thủ bắn chết tại nhà riêng ở thủ đô Ấn Độ hôm 26/3. Bốn nghi phạm bị bắt giữ ngay sau đó.
 
Hôm 9/4, cậu con trai Nitesh Bhardwaj đã bị cảnh sát thẩm vấn vì nghi đã thuê sát thủ giết người cha 62 tuổi sở hữu khối tải sản trị giá gần 110 triệu USD.
 
Giới điều tra cho biết Nitesh đã tiếp cận vị luật sư kiêm cố vấn kinh doanh của cha mình là Baljeet Sehrawat để nhờ giúp đỡ ám sát cha.
 
Theo cảnh sát địa phương, tranh chấp tài sản có thể là động cơ của vụ án. Trong khi đó, báo chí địa phương liên tiếp đăng tải những thông tin về mối tình ngoài luồng của người cha đại gia với một cô gái kém hơn tới 34 tuổi. Được biết, chính chuyện ngoại tình đã gây ra sóng gió không nhỏ trong gia đình

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh San (Người lao động/Hindustan Times)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN