Ấn Độ: Thêm một vụ hiếp dâm tập thể ghê rợn trên ôtô

Sau khi hiếp dâm tập thể, những kẻ đồi bại ném người phụ nữ từ trên xe xuống đường khiến cô trọng thương.

Dư luận Ấn Độ lại thêm một phen rúng động khi một vụ hiếp dâm tập thể tàn bạo trên ô tô lại xảy ra ở nước này ngay tại Kolkata, thành phố vốn được coi là “an toàn” đối với phụ nữ.

Vụ việc xảy ra vào hôm thứ Năm tuần trước này có những tình tiết rất giống với vụ một nữ sinh bị hiếp dâm tập thể trên xe bus ở New Delhi hồi năm ngoái. Giống như nữ sinh trên, người phụ nữ 27 tuổi này cũng bị khống chế trên một chiếc xe ô tô chạy vun vút trên đường.

Ấn Độ: Thêm một vụ hiếp dâm tập thể ghê rợn trên ôtô - 1

Phụ nữ Ấn Độ biểu tình chống nạn hiếp dâm

Những kẻ đồi bại đã thay nhau hãm hiếp người phụ nữ, sau đó ném cô từ trên chiếc xe đang chạy với tốc độ cao xuống đường khiến cô bị xây xát, bầm dập khắp người.

Trong vụ việc này, cảnh sát cũng bị tố cáo đã phản ứng quá chậm chạp khiến nghi phạm có đủ thời gian bỏ trốn cũng như tiêu hủy những chứng cứ quan trọng trên xe của chúng. Chỉ đến hôm Chủ nhật, cảnh sát mới bắt được 4 nghi phạm bị tình nghi thực hiện vụ hiếp dâm dã man trên.

Theo đơn tố cáo của nạn nhân, người phụ nữ trên cùng một người bạn trai gọi một chiếc xe ô tô để đi chơi. Tuy nhiên khi chiếc xe đến đón, người phụ nữ này đã tỏ ý nghi ngờ khi thấy có đến 4 người đàn ông khác trên xe, song người bạn trai cố thuyết phục cô lên xe và nói rằng đó là bạn của anh ta.

Ngồi trên xe được một lúc, người phụ nữ này được mời uống một lon nước ngọt và sau đó lịm đi lúc  nào không biết. Đến khi tỉnh lại, cô bàng hoàng phát hiện ra mình đang bị một trong bốn gã đàn ông trên xe cưỡng hiếp.

Sau đó, bọn chúng đẩy cô ra khỏi xe khiến cô lăn xuống một rãnh nước và nằm mê man ở đó trong tình trạng cơ thể bị xây xát trầm trọng. Rất may là một số người qua đường đã phát hiện ra cô và đưa cô tới bệnh viện.

Ấn Độ: Thêm một vụ hiếp dâm tập thể ghê rợn trên ôtô - 2

Người phụ nữ bị những kẻ đồi bại hiếp dâm tập thể trên ô tô (Ảnh minh họa)

Sau khi khám nghiệm, các bác sĩ kết luận cô đã bị nhiều người cưỡng hiếp, và trên cơ thể có những vết thương lớn do bị ném từ trên xe ô tô xuống đường.

Thế nhưng khi họ tới trình báo với cảnh sát, cảnh sát lại bắt người phụ nữ phải đi khám nghiệm một lần nữa và cũng không chịu lập hồ sơ để khởi tố ngay lập tức. Phải gần 3 ngày sau, họ mới ra quyết định bắt giữ 4 nghi phạm là những kẻ lang thang trong khu vực, mặc dù không có nhiều bằng chứng chống lại những người này.

Theo các quan chức cảnh sát, việc cảnh sát địa phương lừng khừng khi tiếp nhận đơn trình báo của người phụ nữ đã khiến thủ phạm có đủ thời gian để phi tang những chứng cứ quan trọng, gây khó khăn cho cuộc điều tra.

Mẹ của nạn nhân vẫn chưa hết đau đớn: “Con gái tôi giờ đây vẫn chưa nói rõ được. Tôi chỉ biết rùng mình khi nghĩ đến nỗi kinh hoàng mà nó đã trải qua.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo TimesofIndia) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN