Ấn Độ: Sét đánh sập nhà 11 tầng, chôn vùi 90 người

Công nhân cho hay cột thu lôi chưa lắp xong khiến tòa nhà bị sét đánh trúng và đổ sập xuống.

Ngày 29/6, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 5 nhân viên của một công ty xây dựng sau khi xảy ra một vụ sập nhà kinh hoàng chôn vùi hàng chục công nhân. Đây là một trong 2 vụ sập nhà xảy ra trong đợt mưa cuối tuần ở nước này, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng.

Cảnh sát bang Tamil Nadu cho hay gần 90 công nhân xây dựng khác đang nhận tiền lương bên trong tầng hầm của một tòa nhà 11 tầng thì tòa nhà bất ngờ sụp xuống, khiến họ bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát.

Ấn Độ: Sét đánh sập nhà 11 tầng, chôn vùi 90 người - 1

Toàn cảnh vụ sập nhà kinh hoàng

Theo thông tin từ cảnh sát, 8 công nhân đã thiệt mạng tại chỗ, 7 người khác qua đời vì bị thương nặng trong bệnh viện, và lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 20 người. Các quan chức cứu hộ ước tính 40 người khác vẫn còn đang mắc kẹt trong tầng hầm.

Lực lượng cứu hộ có thể nghe thấy tiếng gào khóc ở bên dưới đống đổ nát, và họ đang hối hả sử dụng đèn xì, xà beng và xẻng để mở lối tiếp cận với tầng hầm sau khi cần cẩu dọn dẹp những khối bê tông nặng.

Ấn Độ: Sét đánh sập nhà 11 tầng, chôn vùi 90 người - 2

Nhân viên cứu hộ phá bê tông để giải cứu người mắc kẹt

Tuy nhiên, ông S.P. Selvam, người phụ trách chiến dịch cứu hộ cho biết việc dọn dẹp đống đổ nát này có thể phải mất từ 2 đến 3 ngày, trong khi mưa lớn làm chậm tiến độ cứu hộ.

Cảnh sát cho hay họ đã bắt giữ 2 giám đốc, 2 kỹ sư và một giám sát công trình thuộc công ty xây dựng Prime Sristi để thẩm vấn và điều tra nguyên nhân vụ sập nhà.

Trong khi đó, một công nhân xây dựng cho rằng tòa nhà đổ sụp là do bị sét đánh. Anh này cho biết thông thường cột thu lôi sẽ được lắp đặt phía trên tòa nhà sau khi xây xong mỗi tầng để chống sét, tuy nhiên lần này cột thu lôi chưa được hoàn thành xong vì trời mưa to.

Ấn Độ: Sét đánh sập nhà 11 tầng, chôn vùi 90 người - 3

Một công nhân bị mắc kẹt thò tay ra ngoài cầu cứu

Trước đó, một tòa nhà 4 tầng dành cho người nghèo ở thủ đô New Delhi cũng bất ngờ đổ sập khiến 11 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Đây là một trong những tòa nhà được xây dựng không phép từ lâu ở thủ đô Ấn Độ, và chúng thường được xây bằng những loại vật liệu không đủ tiêu chuẩn.

Ấn Độ: Sét đánh sập nhà 11 tầng, chôn vùi 90 người - 4

Một nạn nhân được cứu ra ngoài

Tai nạn sập nhà thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ, nơi nhu cầu về nhà ở cho 1,2 tỉ dân đang tăng cao, trong khi các tiêu chuẩn xây dựng vô cùng lỏng lẻo khiến tình trạng rút ruột công trình, xây chồng tầng diễn ra phổ biến.

Hồi tháng Tư năm ngoái, một tòa nhà 8 tầng xây dựng trái phép ở Mumbai cũng đổ sập khiến 74 người thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn sập nhà tồi tệ nhất ở nước này trong nhiều thập kỷ trở lại đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo AP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN