Ấn Độ rúng động bé gái 2 tuổi và 5 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể

Dư luận Ấn Độ bàng hoàng, chấn động trước hai vụ cưỡng hiếp tập thể vừa xảy ra ngay giữa lòng thủ đô New Delhi. Nạn nhân là 2 bé gái mới chỉ 2 tuổi và 5 tuổi.

Các nhà hoạt động đang lên tiếng báo động về một "đại dịch" bạo lực tình dục nhắm vào các bé gái và phụ nữ ở nước này sau vụ hai bé gái bị cưỡng hiếp tập thể đêm qua (tối thứ Sáu) ngay giữa lòng thủ đô Ấn Độ.

Ấn Độ rúng động bé gái 2 tuổi và 5 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể - 1

Các vụ cưỡng hiếp tập thể trẻ em liên tiếp xảy ra tại thủ đô New Delhi đang khiến dư luận Ấn Độ choáng váng và phẫn nộ. Ảnh minh họa.

Cảnh sát Ấn Độ hôm nay (17.10) xác nhận, hai vụ cưỡng hiếp xảy ra riêng rẽ. Bé gái 2 tuổi bị hai gã yêu râu xanh bắt cóc trong một sự kiện tôn giáo ở phía Tây New Delhi đêm ngày 16.10. Những kẻ bắt cóc đã cưỡng hiếp bé và sau đó bỏ lại nạn nhân tại một công viên gần nhà em, theo người thân của bé gái và cảnh sát.

"Chúng tôi đã phát động chiến dịch săn lùng các nghi phạm. Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa bắt được ai", ông Pushpendra Kumar, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Tây New Delhi cho hay.

Ông Pushpendra cho biết thêm rằng, cảnh sát đã tìm thấy bé gái 2 tuổi trong tình trạng máu chảy không ngừng vài giờ sau khi em mất tích. Tiến hành kiểm tra và xét nghiệm cho kết quả bé đã bị cưỡng hiếp tập thể ít nhất một lần.

Trong khi đó, một bé gái 5 tuổi khác cũng ở New Delhi bị hàng xóm dụ dỗ sang nhà chơi. Tại đây, bé gái bị 3 gã yêu râu xanh cưỡng hiếp tập thể. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bé cũng bị cưỡng hiếp nhiều lần.

Trường hợp này, cảnh sát đã bắt giữ được cả 3 nghi phạm nhờ sự hỗ trợ của người dân. Theo thông tin từ cảnh sát New Delhi, chính người dân địa phương đã bắt giữ những kẻ yêu râu xanh và giao nộp cho chính quyền.

"Quần áo của bé gái bị rách nát và bị dính máu. Một số người dân địa phương đã nhìn thấy bé và nạn nhân đã kể lại sự việc. Sau đó, người dân địa phương đã ập vào nhà và bắt chúng (những kẻ cưỡng hiếp) rồi giao lại cho chúng tôi", một sĩ quan cảnh sát giấu tên cho hay. Cả hai bé gái đang được điều trị trong bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch.

Ấn Độ rúng động bé gái 2 tuổi và 5 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể - 2

Một thiếu nữ Ấn Độ tham gia biểu tình phản đối cưỡng hiếp.

Hai vụ cưỡng hiếp tập thể mà nạn nhân là trẻ em xảy ra trong bối cảnh trước đó chỉ một tuần, một bé gái 4 tuổi cũng bị cưỡng hiếp tập thể và bị đâm ở giữa lòng thủ đô Ấn Độ. Nạn nhân sau đó bị bỏ lại trên đường tàu và bị chấn thương nghiêm trọng. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm 25 tuổi trong vụ tấn công.

Những vụ tấn công tình dục các bé gái nói trên đã khiến dư luận Ấn Độ "cực kỳ sốc", bà Swati Maliwal, Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ New Delhi cho hay.

"Khi nào New Delhi mới chịu thức tỉnh? Việc cưỡng hiếp tập thể một bé gái mới chỉ 2 tuổi và 5 tuổi thật kinh hoàng", bà Swati Maliwal nhấn mạnh.

Trong khi đó, Thủ hiến Delhi, ông Arvind Kejriwal cũng bày tỏ nỗi đau đớn trước hai vụ cưỡng hiếp mới nhất qua một thông điệp trên Twitter. Ông Arvind cáo buộc: "Cưỡng hiếp trẻ vị thành niên nhiều lần là hành vi vô cùng bỉ ổi. Cảnh sát Delhi đã hoàn toàn thất bại trong việc đảm bảo an toàn, trật tự", ông Kejriwal viết trên trang Twitter cá nhân trước khi vào bệnh viện thăm hỏi nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng (theo Telegraph, BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN