Ấn Độ phóng tên lửa BrahMos từ tàu ngầm

Ấn Độ ngày hôm qua (20/3) đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos được phóng từ tàu ngầm tại vịnh Bengal của nước này.

Tổng giám đốc của tập đoàn không gian vũ trụ BrahMos, ông Sivathanu Pillai cho biết: Tên lửa được phóng theo phương thẳng đứng từ một bệ phóng ngầm (được giả định là tàu ngầm) tại vịnh Bengal thuộc bang Andhra Paradesh của Ấn Độ. Sau khi rời khỏi bệ phóng, tên lửa đã đạt tới tầm bắn thiết kế 290km.

Trước đó, các phiên bản tên lửa BrahMos phóng từ tàu nổi và từ mặt đất đã được thử nghiệm thành công và hiện đã đưa vào sử dụng trong các đơn vị của lực lượng Hải quân và Lục quân Ấn Độ.

Ấn Độ gần đây đã cải tiến các phiên bản tên lửa BrahMos bằng cách lắp đặt thêm hệ thống dẫn đường vệ tinh hiện đại từ tên lửa hành trình tầm xa chiến lược Kh-555 và Kh-101 và hệ thống dẫn đường quán tính sử vệ tinh GPS/GLONASS do Nga phát triển.

Ấn Độ phóng tên lửa BrahMos từ tàu ngầm - 1

Tên lửa BrahMos của Ấn Độ

Tên lửa hành trình BrahMos có tầm bắn 290km và có thể mang theo đầu đạn thông thường nặng tới 300kg. Nó có thể tấn công hiệu quả các mục tiêu ở độ cao 10m và có thể đạt tốc độ tối đa Mach 2.8 – gấp 3 lần tốc độ của tên lửa hành trình cận siêu thanh Tomahawk do Mỹ phát triển.

Tên lửa BrahMos là biến thể của tên lửa 3M55 Yakhont do Nga thiết kế. Các cuộc thử nghiệm phiên bản tên lửa BrahMos phóng từ máy bay đã kết thúc vào cuối năm 2012. Không quân Ấn Độ dự định sẽ trang bị tên lửa BrahMos cho 40 máy chiến đấu Su-30MKI Flanker-H.

Gần đây, Nga và Ấn Độ đã đồng ý hợp tác phát triển tên lửa siêu thanh BrahMos 2 có khả năng bay với tốc độ từ Mach 5-Mach 7.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN