Ấn Độ: Khỉ vườn thú "nổi điên" cắn khách nhí

Một cậu bé đã bị khỉ điên cuồng tấn công trong chuyến thăm tới một vườn thú ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.

Cậu bé Raghav đã bị thương nặng sau khi bị một con khỉ giận dữ lao vào tấn công tại một vườn thú ở thành phố Ratlam, Madhya Pradesh, Ấn Độ. Hình ảnh do một nhân chứng chụp được cho thấy con khỉ đã ghim chặt cậu bé xuống mặt đất và cắn vào lưng cậu bé.

Bố của Raghav đã chạy tới để tìm cách giải cứu sau khi phát hiện thấy con trai bị khỉ tấn công. Ông đã sử dụng tay kéo con khỉ khỏi cậu con trai của mình. Sau đó, một nhân viên vườn thú chạy tới và dùng một cây gậy màu vàng đánh con khỉ.

Ấn Độ: Khỉ vườn thú "nổi điên" cắn khách nhí - 1

Bố của Raghav cố gắn lôi con khỉ đang tấn công cậu con trai.

Ấn Độ: Khỉ vườn thú "nổi điên" cắn khách nhí - 2

Ấn Độ: Khỉ vườn thú "nổi điên" cắn khách nhí - 3

Nhân viên vườn thú dùng gậy để đánh con khỉ.

Sau khi bị đánh bằng gậy, con khỉ cuối cùng cũng buông tha cho cậu bé. Cậu bé Raghav đã bị một số vết thương ở sườn, lưng và mặt, nhưng tình trạng sức khỏe hiện nay của cậu bé vẫn chưa rõ.

Vụ tấn công xảy ra vài tuần sau khi một con gấu tấn công một người đàn ông tại huyện Krishnagiri thuộc tỉnh Tamil Nadu của Ấn Độ. May mắn, người đàn ông đã được giải cứu sau đó.

Nhiều vùng tại Ấn Độ đang bị quấy rầy bởi loài khỉ. Chúng cướp thực phẩm, tấn công người và đột nhập vào các ngôi nhà. Vì thế, một số khu vực đã phải thuê người bắt khỉ để kiểm soát số lượng của loài động vật này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN