Ấn Độ: Cô dâu hủy hôn vì chú rể dốt toán

Khi chú rể trả lời sai ngay cả phép toán vô cùng đơn giản 15 cộng 6 bằng bao nhiêu, một cô dâu ở Ấn Độ đã thẳng thừng hủy hôn và bỏ về ngay trong lễ cưới của họ.

Theo BBC, sự việc hy hữu xảy ra ở bang Uttar Pradesh hôm 11.3 và gia đình chú rể cố gắng thuyết phục cô dâu tiếp tục cử hành lễ cưới, nhưng cô kiên quyết cự tuyệt vì chú rể mù chữ.

Cảnh sát địa phương xác nhận, họ đã tiến hành hòa giải hai gia đình, và cả hai bên đã nhất trí  trả lại tất cả quà cáp đã trao tặng trước đám cưới.

Ấn Độ: Cô dâu hủy hôn vì chú rể dốt toán - 1
Cô dâu - chú rể Ấn Độ ăn mặc lộng lẫy trong ngày cưới.

Trước đó, hôm 11.3, gia đình chú rể và cô dâu cùng họ hàng, thân thích và dân làng đều đã tập trung đông đủ ở một nhà hàng để dự đám cưới của chú rể Ram Baran.

Tuy nhiên, do nghi ngờ về trình độ học vấn của chú rể, cô dâu đã yêu cầu anh giải một phép toán đơn giản, đó là 15 cộng 6 bằng bao nhiêu. Khi chú rể Baran đưa ra đáp án là 17 thay vì 21, tất cả mọi người, đặc biệt là cô dâu bị sốc nặng.  Cô đã rất tức giận và bỏ khỏi hôn lễ của mình ngay lập tức. 

"Bất cứ học sinh lớp 1 nào cũng có thể trả lời bài toán đơn giản này. Gia đình chú rể đã giấu chúng tôi về học vấn của cậu ta. Thật xấu hổ khi chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo để đến đây. Nó cũng ảnh hưởng đến uy tín của chúng tôi. Chúng tôi đã bị lừa", ông Mohar Singh, cha của cô dâu tuyên bố.

Tháng trước, một cô dâu khác ở Uttar Pradesh cũng hủy lễ cưới sau khi chú rể bị ngất giữa buổi lễ vì bệnh động kinh. Gia đình chú rể này cũng giấu nhẹm chuyện con bị bệnh. Sau đó, cô dâu trên đã kết hôn với một vị khách tham dự lễ cưới.

Việc hôn nhân đại sự ở Ấn Độ phần lớn đều do cha mẹ sắp đặt. Ngoài các cuộc gặp mặt chóng vánh, các cặp đôi hiếm khi được hiểu nhau trước khi họ chính thức thành vợ thành chồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN