Ấn Độ: Bé 9 tuổi tự thiêu vì sợ đến trường

Khi đi làm về, người mẹ đã vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy con gái mình đang chìm ngập trong ngọn lửa.

Ngày 7/4, một thảm kịch đã xảy ra ở Rajkot, Ấn Độ khi một bé gái 9 tuổi đã đổ dầu hỏa lên người để tự thiêu tại nhà chỉ vì cô bé sợ phải đến trường.

Cô bé đang theo học lớp ba tại một trường công ở thành phố Bhagwatipara đã đổ dầu hỏa lên khắp người rồi châm lửa đốt, cảnh sát Ấn Độ cho biết.

Ấn Độ: Bé 9 tuổi tự thiêu vì sợ đến trường - 1
Cô bé đổ dầu hỏa tự thiêu vì không muốn đến trường. Ảnh minh họa

Lúc đó, bố mẹ cô gái đều đã đi làm, và khi mẹ cô bé trở về nhà, bà vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy con gái mình đang chìm trong ngọn lửa.

Hàng xóm và cảnh sát đã lập tức đưa cô bé tới một bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, tuy nhiên cô bé đã tử vong ngay sau khi đến bệnh viện.

Giải thích về động cơ tự thiêu của cô bé, một cảnh sát cho biết: “Cô bé không thích đến trường và đã không ôn bài cho bài kiểm tra cuối năm, thế nên trong một phút dại dột đã tìm đến biện pháp cực đoan”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN