Ấn Độ: Bắt nghi phạm hiếp dâm nữ tu 71 tuổi

Cảnh sát Ấn Độ đã phải chịu rất nhiều sức ép vì không bắt được nghi phạm nào trong vụ một nữ tu 71 tuổi bị hiếp dâm tập thể tại tu viện.

Ngày 26/3, cảnh sát bang Tây Bengal của Ấn Độ cho hay cuộc điều tra của họ đã đạt được bước “đột phá lớn” khi bắt giữ 2 công dân người Bangladesh bị cáo buộc đã tham gia vào vụ hiếp dâm tập thể một nữ tu sĩ tại tu viện ở Ranaghat khiến dư luận cả nước phẫn nộ.

Đội Điều tra Tội phạm (CID) của sở cảnh sát Tây Bengal đã bắt được nghi phạm đầu tiên là Mohammed Salim Sheikh tại một khu ổ chuột ở Mumbai với sự trợ giúp của lực lượng cảnh sát thành phố Mumbai.

Ấn Độ: Bắt nghi phạm hiếp dâm nữ tu 71 tuổi - 1
Nghi phạm Mohammed Salim Sheikh bị cảnh sát bắt giữ

Cảnh sát cho biết sau khi nhận được tin mật báo từ người dân địa phương, một nhóm điều tra viên của CID đã tức tốc đến Mumbai ngay trong đêm thứ Tư. Đến rạng sáng ngày thứ Năm, họ xông vào một ngôi nhà trong khu ổ chuột ở đường Pilkhana và bắt được nghi phạm Sheikh.

Nghi phạm này lập tức được di lý về Tây Bengal và bị tòa án tuyên bố tạm giam tại đồn cảnh sát trong vòng 14 ngày. Sau khi đưa nghi phạm này về đồn, cảnh sát đã lấy lời khai để truy bắt những tên đồng phạm còn lại.

Vài giờ sau, cảnh sát tuyên bố đã bắt giữ nghi phạm thứ hai tên là Gopal Sarkar ở Habra, quận Parganas vì đã có hành vi che giấu những kẻ tội phạm trong vụ hiếp dâm tập thể gây chấn động này.

Cảnh sát cho rằng Sarkar chính là kẻ đã cho các nghi phạm trú ngụ trước khi chúng ra tay thực hiện vụ cướp, hiếp tại tu viện. Đối tượng này đã nhập cảnh trái phép từ Bangladesh vào Ấn Độ từ năm 2002 và đã cư trú trái phép tại đây trong suốt hơn 10 năm qua.

Ấn Độ: Bắt nghi phạm hiếp dâm nữ tu 71 tuổi - 2
Hình ảnh các nghi phạm được camera giám sát ghi lại

Nữ tu 71 tuổi trên đã bị các đối tượng hiếp dâm tập thể sau khi chúng đột nhập vào tu viện để cướp tài sản vào ngày 14/3. Vụ việc đã gây phẫn nộ trong dư luận Ấn Độ và cộng đồng quốc tế, đồng thời gây ra sức ép rất lớn đối với cảnh sát Ấn Độ.

Ngay sau đó, cảnh sát Ấn Độ đã tung ra hình ảnh của các nghi phạm bị camera giám sát lắp trong tu viện ghi lại. Tuy nhiên, cả Adak và Sheikh đều không phải là những nghi phạm bị camera giám sát ghi lại.

Giải thích cho điều này, người phát ngôn cảnh sát Tây Bengal nói: “Chúng tôi chỉ có thể biết rõ thêm về vai trò của anh ta sau khi thẩm vấn. Hiện anh ta đã thừa nhận có liên quan đến vụ việc, và tôi chưa thể cung cấp thêm thông tin chi tiết vào lúc này”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN