Ai Cập cho phép khách mặc bikini, uống rượu

Ai Cập, đất nước Hồi giáo chiếm đa số, tuyên bố chào đón cả khách du lịch uống rượu và mặc bikini nhằm thu hút thêm ít nhất 1/5 khách du lịch trong năm nay, Bộ trưởng du lịch nước này vừa tuyên bố.

Du lịch là trụ cột quan trọng của kinh tế Ai Cập, nhưng số lượng du khách tới đây giảm nhiều sau cuộc nổi dậy lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak năm 2011, nối tiếp bằng 2 năm bất ổn.

Bộ trưởng Du lịch Hisham Zaazou nói rằng chính phủ đặt ra “nhiều mục tiêu lạc quan” đối với ngành này, và bác bỏ ý kiến của nhóm Hồi giáo cực đoan Salafi đòi cấm uống rượu và phụ nữ không được mặc đồ bơi.

“Bikini vẫn được chào đón ở Ai Cập và rượu vẫn bán cho du khách”, ông Zaazou nói trong một cuộc họp báo trong chuyến thăm tới Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE).

“Chúng tôi đã đối thoại với các nhóm Salafi và họ đã hiểu tầm quan trọng của ngành du lịch, nhưng có thể bạn vẫn nghe thấy một vài người không nằm trong chính phủ nói về điều này”, vị bộ trưởng không thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo thông báo.

Ai Cập cho phép khách mặc bikini, uống rượu - 1

Khách du lịch thăm đền Hatshepsut ở Ai Cập. (Nguồn: Reuters)

Chính phủ của Tổng thống theo đạo Hồi Mohamed Mursi tăng thuế đối với rượu từ tháng 12 năm ngoái, nhưng sau đó lại phải giảm vì bị ngành du lịch và những người tự do phản đối.

Trước cuộc nổi dậy, ngành du lịch chiếm hơn 1/10 doanh thu của nền kinh tế Ai Cập. Năm 2010, số lượng khách du lịch đến đây là 14,7 triệu lượt, mang lại doanh thu 12,5 tỷ USD. Nhưng lượng người đến thăm đất nước của kim tự tháp giảm xuống còn 9,8 triệu vào năm 2011, kéo theo doanh thu chỉ còn 8,8 tỷ USD.

Ông Zaazou cho biết lượng khách du lịch trong quý I năm nay đạt 3 triệu, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Mục tiêu của nước này là thu hút 30 triệu khách và đạt doanh thu 25 tỷ USD vào năm 2022.

Phát triển ngành du lịch là ưu tiên quốc gia của Ai Cập. Chính quyền cho lắp đặt camara ở các khu resort lớn để truyền hình trực tiếp trên trang web của ngành nhằm chứng minh rằng Ai Cập an toàn cho khách du lịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN