844 ngày tù oan, cựu SV đòi bồi thường nửa tỷ

Sáng 18/1, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ một bị cáo yêu cầu TAND huyện Mỹ Tú bồi thường nửa tỷ đồng do oan sai.

Người bị hại (nguyên đơn) là anh Trương Hoàng Hiếu (SN 1983, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng), phải ngồi tù oan 844 ngày.

Khoảng 21h ngày 1/12/2006 xảy ra một vụ ẩu đả. Những người liên quan gồm: Nguyễn Văn Tèo, Nguyễn Xuân Kiền, Chiêm Hoàng Nhanh, Nguyễn Hoàng Dinh, Trần Trung Hiếu, Thanh và Du đi trên 3 chiếc mô tô đến nhà anh Trương Hoàng Hiếu (ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện). Giữa Tèo và Hiếu xảy ra ẩu đả.

Lúc này, ông Trương Hoàng Khải (bố Hiếu) cầm cây gậy đi ra thì Tèo lập tức bỏ chạy.

Hiếu chạy vào trong hàng râm bụt, lấy một con dao rượt đuổi Tèo thì gặp Chiêm Hoàng Nhanh và tiếp tục xảy ra xô xát.

844 ngày tù oan, cựu SV đòi bồi thường nửa tỷ - 1

Phiên tòa kết thúc anh Hiếu không đồng tình với bản án phúc thẩm

Cơ quan điều tra kết luận, Hiếu đã cầm dao chém vào Chiêm Hoàng Nhanh, bị tổn hại sức khỏe 25%. Hiếu bị bắt tạm giam và bị Viện kiểm sát tuy tố tội “cố ý gây thương tích”.

Khi bị bắt tạm giam, Trương Hoàng Hiếu đang học năm thứ 4, Trường ĐH kinh tế Nha Trang, hệ tại chức tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Sóc Trăng.

Tuy nhiên, kết quả điều tra và sau nhiều lần xét xử không chứng minh được Hiếu phạm tội.

844 ngày tù oan, cựu SV đòi bồi thường nửa tỷ - 2

Bố mẹ Hiếu kiệt sức trước những ngày tháng đi kêu oan cho con

Tại phiên tòa sáng 18/1, Trương Hoàng Hiếu nói: “Tôi đang là một sinh viên năm thứ 4, Trường ĐH Kinh tế Nha Trang, sắp thi tốt nghiệp ĐH thì bị bắt giam, oan trái gần 900 ngày và 327 ngày tại ngoại. Bao công sức cha mẹ nuôi tôi ăn học, bị bắt giam giữ nhiều năm trời, tôi mất hết mọi thứ”.

Anh Hiếu không chấp nhận yêu cầu bồi thường tại bản án sơ thẩm của TAND huyện Mỹ Tú tuyên ngày 30/8/2012 với tổng số tiền 128 triệu đồng cho những ngày tháng tù oan.

Anh Hiếu yêu cầu bị đơn là TAND huyện Mỹ Tú phải bồi thường tổng số tiền 524 triệu đồng.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, số ngày tạm giam là 884 ngày được tòa án chấp nhận bồi thường tiền lao động là hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, có 327 ngày khởi tố tại ngoại tòa chỉ chấp nhận bồi thường hơn 10 triệu đồng.

Không đồng tình, anh Hiếu cho rằng, cần phải bù đắp khoản tiền tổn thất tinh thần là 84 triệu đồng. Ngoài ra, còn chi phí thuê nhà trọ đi học gồm 42 tháng, mỗi tháng 500 ngàn đồng. 

Riêng chi phí gia đình đi lại, thăm nuôi trong suốt quá trình Hiếu bị bắt tù oan là 131 tuần (400 ngàn đồng/1 tuần). Vấn đề này, tòa án cũng bác đơn khiếu nại và không chấp nhận bồi thường.

Ngoài ra, còn có nhiều chi phí khác cũng bị tòa phúc thẩm bác bỏ hoặc đồng ý bồi thường với giá rất thấp.

Tại tòa, LS Hoàng Văn Quyết, Đoàn luật sư tỉnh Sóc Trăng (bảo vệ cho Hiếu) cho rằng: “Những tổn thất mà thân chủ Trương Hoàng Hiếu phải chịu đựng là rất lớn, không gì có thể bù đắp được. Tuy nhiên, theo pháp luật, những yêu cầu bồi thường của thân chủ là hoàn toàn có cơ sở và rất hợp lý”.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên bố giữ nguyên bản án sơ thẩm, chỉ tuyên anh Hiếu được bồi thường hơn 128 triệu đồng.

Anh Hiếu cho biết, sẽ tiếp tục gửi đơn khiếu kiện yêu cầu bồi thường lên TAND Tối cao. Ngoài ra cần làm rõ trách nhiệm, xử lý của từng cá nhân, tập thể liên quan đến vụ án, dẫn đến bắt người oan sai hơn 3 năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Huy (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN