32 người thiệt mạng trong vụ cháy xe bus ở Colombia

Một vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở thành phố Fundacion, phía Bắc Colombia, đã cướp đi sinh mạng của 32 người, trong đó phần lớn là trẻ em dưới 14 tuổi.

Hãng Reuters đưa tin, ngọn lửa bùng lên trên chiếc xe bus chở khoảng 50 người về nhà sau khi tham dự một buổi lễ ở nhà thờ vào tối ngày 18/5 (theo giờ địa phương).

Theo cảnh sát Fundacion, vụ hỏa hoạn đã cướp đi mạng sống của 32 người, trong đó có khoảng 25 trẻ em. 18 người sống sót đều trong tình trạng bị ngộ độc khói, vì vậy nhà chức trách cảnh báo con số thương vong có thể tăng lên.

32 người thiệt mạng trong vụ cháy xe bus ở Colombia - 1

Cảnh sát chữa cháy có mặt tại hiện trường

Tài xế xe bus nằm trong số người sống sót khai báo với cảnh sát rằng, ông bị mất lái và phải phanh gấp. Tuy nhiên, ông này không biết vì sao ngọn lửa bốc lên và bốc lên ở vị trí nào.

Ông Adan Leon, cảnh sát trưởng thành phố Fundacion cho biết, vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, theo ông Adan Leon, chiếc xe chỉ được chở 38 người, nhưng đã có khoảng 50 hành khách trên xe thời điểm xảy ra hỏa hoạn.

Tổng thống Colombia - ông Juan Manuel Santos - bày tỏ sự đau buồn trên đài truyền hình quốc gia. “Đây là một thảm kịch, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Tôi đề nghị cơ quan điều tra khẩn trương tìm ra nguyên nhân vụ hỏa hoạn”, Tổng thống Colombia nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Bàng (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN