3 người chết thảm dưới lò than thổ phỉ

Đường thông khí dưới lò than bị tắc khiến 3 người chết ngạt. Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ, ngày 1/7 tại một lò than đào trái phép ở Quảng Ninh.

Vị trí vụ tai nạn nằm trong ranh giới khai thác than Công ty TNHH một thành viên than Hồng Thái ở thôn Trung Lương, xã Tràng Lương, huyện Đông Triều, Quảng Ninh.

3 người thiệt mạng được xác định gồm: Hoàng Xuân Trường (SN 1994, trú tại xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), Vũ Văn Bài (SN 1970, trú tại xã Tràng Lương, huyện Đông Triều) và Phạm Văn Tuấn (SN 1986, trú tại xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều).

Đến 20 giờ tối cùng ngày, đối tượng Trần Thanh Tuyền (SN 1983, trú tại thôn Trại Thông, xã Bình Khê, huyện Đông Triều) đã đến Công an huyện Đông Triều tự thú và khai nhận mình là người đứng ra tổ chức và thuê người khai thác than trái phép tại địa điểm trên.

3 người chết thảm dưới lò than thổ phỉ - 1

3 người chết ngạt dưới lò than thổ phỉ ở Đông Triều

Sáng ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi khai thác tài nguyên trái phép, gây hậu quả nghiệm trọng, để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, trong khu vực ranh giới của Công ty Than Hồng Thái, ngày 20/4, Viện kiểm sát huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để làm rõ hành vi khai thác than trái phép của 15 đối tượng khai thác than trái phép tại khu vực Vỉa 35, thuộc khai trường do Công ty TNHH một thành viên than Hồng Thái quản lý (thuộc địa phận thôn 1, xã Hồng Thái Tây, huyện Đông Triều).

Cơ quan công an xác định, Vũ Duy Luật (35 tuổi, trú tại thôn Trại Vàng, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) là người đứng ngoài lò chị đạo 11 người khác cào bới và đưa ra bằng chiếc xe goòng tự chế.

Ngoài cửa lò có một đống than nguyên khai chất cao khoảng 30 tấn. Theo khai nhận của Luật thì mỗi ngày làm việc 2 ca, mỗi ca khai thác được khoảng từ 10 đến 20 tấn than nguyên khai. Trong một thời gian dài đào bới, nhóm của Luật đã khai thác được hàng trăm tấn than nguyên khai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh Tuấn (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN