3 người chết cháy trong căn nhà bị khóa trái

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội đã thiêu rụi căn nhà, 3 người bị chết cháy, nhiều người một phen kinh hoàng.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 22h20 ngày 5/3 tại căn nhà một trệt, một lửng, một lầu số 322 đường Hàn Hải Nguyên (phường 10, quận 11 – TPHCM).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhiều người dân sống tại khu vực này bỗng thấy khói bốc nghi ngút phía trước căn nhà 322 sau đó thấy lửa phụt cháy. Biết có hỏa hoạn, mọi người vội dùng nước dập lửa nhưng việc tiếp cận với đám cháy rất khó khăn do căn nhà đã khóa trái cửa. Lúc này, phía bên trong căn nhà có 6 người đang cầu cứu.

3 người chết cháy trong căn nhà bị khóa trái - 1

Anh Nguyễn Hải một người dân sống gần đây vẫn chưa hết kinh hoàng kể lại: “Nghe tiếng kêu cứu thảm thiết trong ngôi nhà nhưng chúng tôi đành bất lực vì lửa cháy quá lớn”.

Ông Đặng Văn Vân, bảo vệ chợ Bình Thới (có nhà phía sau căn nhà bị cháy) kể lại: “Nghe hô hoán có cháy, tôi cùng con rể và rất nhiều người dùng máy bơm hút nước trong hồ nước của chợ Bình Thới để chữa cháy. Hai vòi nước xịt vào nhưng không ăn thua. Con rể tôi dùng thanh sắt đập bể cửa kính của ngôi nhà để đưa nước vào dập lửa. Lúc này ngọn lửa đã bốc lên dữ dội, khói đen nghi ngút bao trùm cả khu dân cư và có nguy cơ lan rộng”.

Do căn nhà này chuyên sản xuất và bán giấy vàng mã, nhang, đồ thờ cúng nên ngọn lửa nhanh chóng lan ra, bao trùm toàn bộ căn nhà.

3 người chết cháy trong căn nhà bị khóa trái - 2

Nhận được tin báo, hàng chục xe cứu hỏa của Cảnh sát PCCC quận 11, quận 6 phối hợp Sở Cảnh sát PCCC TPHCM huy động hơn 100 chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa.

Tuyến đường tại đây được phong tỏa hoàn toàn. Xe cứu thương và các y bác sĩ cũng được điều đến hiện trường để sơ cứu, cấp cứu nạn nhân kịp thời.

Các lính cứu hỏa điều khiển hàng chục vòi rồng phun nước vào căn nhà đang cháy. Một tổ lính cứu hỏa khác leo lên nhà dân bên cạnh phá vách tường để phun nước từ trên xuống. Sau 30 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế, 3 người mắt kẹt trong ngôi nhà được cứu thoát nhưng hai người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Phải đến 2h ngày 6/3, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn. Khói vẫn còn bốc nghi ngút. Lực lượng cứu hộ đeo mặt nạ, mang bình oxy lao vào đám khói đen kịt để tìm kiếm nạn nhân. Phía bên ngoài, hàng chục người thân của gia đình nơi có căn nhà bị cháy khóc gào, la lớn khi biết nguười thân mình đang bị mắt kẹt.

3 người chết cháy trong căn nhà bị khóa trái - 3

2h35, xác 3 nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa ra bên ngoài trong tình trạng cháy đen, và lần lượt chuyển ra ngoài để đưa về nhà xác bệnh viện.

Tại hiện trường, toàn bộ căn nhà cùng nhiều vật dụng có giá trị bị thiêu rụi. Hai xe máy tay ga cũng cháy trơ khung.

Đến 5h, lực lượng chữa cháy vẫn túc trực tại hiện trường đề phòng ngọn lửa bùng trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng này và danh tính các nạn nhân đang được công an điều tra, làm rõ.

Hình ảnh ghi lại từ hiện trường:

3 người chết cháy trong căn nhà bị khóa trái - 4

3 người chết cháy trong căn nhà bị khóa trái - 5

3 người chết cháy trong căn nhà bị khóa trái - 6

3 người chết cháy trong căn nhà bị khóa trái - 7

Hiện trường vụ cháy và lực lượng chữa cháy triển khai dập lửa

3 người chết cháy trong căn nhà bị khóa trái - 8

Các y bác sỹ có mặt tại hiện trường để sơ cứu người bị thương

3 người chết cháy trong căn nhà bị khóa trái - 9

Lực lượng cứu hộ vào bên trong căn nhà tìm kiếm nạn nhân

3 người chết cháy trong căn nhà bị khóa trái - 10

Ăn vội ổ bánh mì lấy sức tiếp tục chiến đấu

3 người chết cháy trong căn nhà bị khóa trái - 11

Chuyển thi thể nạn nhân ra bên ngoài

3 người chết cháy trong căn nhà bị khóa trái - 12

Hiện trường căn nhà sau khi dập được lửa

3 người chết cháy trong căn nhà bị khóa trái - 13

Nhiều người dân theo dõi vụ cháy

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN