3 học sinh chết đuối thương tâm dưới hố khai thác đất

Chiều tối nay (15.11), ông Nguyễn Quý Ngọc - Chủ tịch UBND xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam - xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, khiến 3 em học sinh lớp 4 tử vong.

Hiện thi thể của ba học sinh lớp 4 chết đuối đã được vớt lên và đưa về cho gia đình lo mai táng.

3 học sinh chết đuối thương tâm dưới hố khai thác đất - 1

Hố khai thác đất nơi 3 học sinh lớp 4 bị chết đuối.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 12h30 cùng ngày.

Ba học sinh gồm: Trần Hoàng Lâm, Đặng Trần Hoàng Mẫn và Trần Hữu Kha (cùng học lớp 4C, Trường Tiểu học Nguyễn Thành) rủ nhau đi chơi, rồi nhảy xuống hố nước tại khu vực phía sau Xí nghiệp Hương (thuộc tổ 12, thôn Quý Thịnh 1) để tắm thì xảy ra đuối nước. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh chạy đến cứu, nhưng các em đã tử nạn.

“Cái hố nơi 3 em nhỏ chết đuối trước đây được khai thác đất để đổ công trình, nhưng chưa được san ủi lại. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến động viên, chia buồn với gia đình 3 em và hỗ trợ tiền mai táng. Hiện tôi đã chỉ đạo tiến hành rào chắn, cắm biển nguy hiểm ở khu vực trên và kiểm tra làm rõ vụ việc thương tâm này” - ông Ngọc nói thêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trương Hồng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN