3 du khách Anh tử nạn vào thác Datanla bằng đường mòn

Liên quan tới vụ việc 3 du khách Anh tử nạn ở khu vực thác Datanla, công ty du lịch Đam Mê đã bị tạm đình chỉ hoạt động, công ty Đà Lạt Tourist cũng bị liên đới.

3 du khách Anh tử nạn vào thác Datanla bằng đường mòn - 1

Lực lượng chức năng đang đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi khu vực thác. (Ảnh: Thanh Sơn)

Sáng 28.2, ông Mai Viết Đảng - Trưởng phòng Thanh tra (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng) cho biết, liên quan tới vụ việc 3 du khách Anh tử nạn ở khu vực thác Datanla (TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), công ty du lịch Đam Mê đã bị tạm đình chỉ hoạt động, riêng công ty Đà Lạt Tourist cũng bị liên đới.

“Đây là khu vực do công ty Đà Lạt Tourist quản lý nhưng họ lại để người khác đi vào, dẫn tới tai nạn nghiêm trọng nên cũng bị liên đới. Hiện, các hoạt động của Đà Lạt Tourist vẫn đang diễn ra bình thường trong khi chờ đợi kết luận từ công an tỉnh”, ông Đảng nói.

“Công ty Đam Mê đã đưa khách vào mà không liên hệ với quản lý khu vực này. Thác Datanla nằm trong khu vực rừng núi hiểm trở, chỉ có một cổng chính để du khách đăng ký tham gia trò chơi mạo hiểm đu dây vượt thác. Ngoài ra, còn có nhiều con đường mòn, đường tắt dẫn vào thác. Nhóm du khách người Anh đã được hướng dẫn đi theo đường mòn xuyên rừng”, ông Đảng cho biết.

Ông Đảng thông tin thêm, sau khi công an tạm giữ ông Phạm Hữu Hoài Nguyên - Giám đốc công ty Đam Mê (SN 1985) và hướng dẫn viên Đặng Văn Sỹ (SN 1990) cũng của công ty này, đã có người nhà tới bảo lãnh họ về nhưng không được rời khỏi địa phương.

Theo nguồn tin của PV, ngày mai (29.2), công an tỉnh sẽ tiếp tục làm việc với ông Phạm Hữu Hoài Nguyên, hướng dẫn viên Đặng Văn Sỹ và các nhân chứng.

Thông tin từ Phòng Thanh tra (Sở VH-TT & DL Lâm Đồng) cho biết cụ thể, tour du lịch mà 3 du khách Anh tham gia là đi rừng chứ không phải vượt thác. Các du khách có mua vé vào tham quan khu du lịch nhưng không mua vé cho trò đu dây vượt thác.

“Thông tin cho tới lúc này trong phạm vi làm việc của tôi, đó là các du khách thấy thác nước đẹp, hùng vĩ nên thích thú chạy đến gần, dẫn tới bị trượt chân, gặp nạn. Dưới chân thác là hố sâu nguy hiểm, nhiều đá nên dù có áo phao cũng rất khó sống sót”, ông Đảng nói.

Do vụ việc liên quan tới mạng người nên Công an tỉnh Lâm Đồng đang vào cuộc điều tra. Đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc, sau đó sẽ có hình thức xử lý”.

Trưởng phòng Thanh tra (Sở VH-TT & DL Lâm Đồng) khẳng định, ông chưa từng phát biểu về việc “có thể khởi tố vụ án” và thông tin cụ thể hơn của quá trình điều tra cần liên hệ với công an tỉnh Lâm Đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN