24h không kích, Nga diệt 2 chỉ huy IS, 300 chiến binh khủng bố

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Lực lượng không quân nước này đã thực hiện 67 vụ không kích, tấn công 60 mục tiêu khác nhau ở miền bắc Syria trong vòng 24 giờ qua, tiêu diệt 2 chỉ huy cấp cao của Nhà nước Hồi giáo (IS) và 300 chiến binh khủng bố.

"Những mục tiêu trong các vụ không kích là trung tâm thông tin, sở chỉ huy, các kho xăng dầu cũng như căn cứ huấn luyện khủng bố nằm ở Raqqa, Latakia, Idlip, Aleppo và Hama", Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Trung tướng Igor Makushev tuyên bố trong một cuộc họp báo ở Moscow ngày 9.10.

24h không kích, Nga diệt 2 chỉ huy IS, 300 chiến binh khủng bố - 1

Các chiến đấu cơ Nga đã tiêu diệt hàng trăm chiến binh khủng bố ở Syria chỉ trong 24h không kích.

Ông Makushev tiết lộ, những cảnh quay từ máy bay trinh sát không người lái đã xác nhận rằng, một cuộc không kích chính xác đã tiêu diệt sở chỉ huy của Liwa al-Haqq, một nhóm Hồi giáo cực đoan bắt đầu nổi lên ở Syria từ năm 2012.2 chỉ huy, được xác định là thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo và khoảng 200 chiến binh khủng bố đã thiệt mạng trong vụ không kích.

Ngoài ra 100 chiến binh Hồi giáo cực đoan khác đã thiệt mạng trong cuộc không kích của thành phố Aleppo. Các chiến đấu cơ Sukhoi của Nga đã phá hủy một căn cứ và khi vũ khí được thiết lập trong một nhà tù cũ tại đây.

 Các cuộc không kích của chiến đấu cơ Nga cũng phá hủy 6 trung tâm thông tin, 6 kho vũ khí,  17 cơ sở đào tạo và 17 xe bọc thép của IS.

"Các chiến binh khủng bố đã hứng chịu tổn thất nặng nề bởi các cuộc không kích, và đang điều chỉnh chiến thuật bằng cách tản ra trên những khu vực rộng hơn, giấu mình kỹ hơn, hoặc trốn trong các khu định cư đô thị", ông Makushev cho hay.

Trong khi đó, cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cáo buộc, hôm 9.10, các máy bay chiến đấu của Nga đã oanh tạc một căn cứ của một nhóm nổi dậy từng được Mỹ huấn luyện tại vùng Tây Bắc Syria.

Theo SOHR, các máy bay của Nga đã bắn trúng căn cứ của nhóm "Sư đoàn 13" (Division 13) gần làng Khan Sheikhun, tỉnh Idlib, làm bị thương các tay súng và gây thiệt hại.

Tài khoản Facebook chính thức của Division 13 cũng xác nhận vụ không kích, cho biết địa điểm này đã bị phá hủy hoàn toàn và nhiều tay súng của nhóm thiệt mạng.

Nhóm phiến quân không theo đạo Hồi này khẳng định, họ từng được đào tạo theo chương trình của Mỹ.

Washington và các đồng minh phương Tây của họ liên tục cáo buộc chiến dịch không kích của Nga tại Syria nhắm vào các nhóm phiến quân ôn hòa, chống lại chính quyền Tổng thống Assad bất chấp Moscow nhiều lần phủ nhận.

Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry  đã cuộc điện đàm bàn về tình hình Syria, song hai bên chưa đạt được thỏa thuận nào.

Mỹ và Nga đang theo đuổi chiến dịch không kích, tiêu diệt các chiến binh khủng bố ở Syria riêng rẽ. Hai bên chuẩn bị đàm phán về các biện pháp giúp tránh những sự cố trên không đáng tiếc khi cùng ném bom nhắm vào các mục tiêu khủng bố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Tình hình chiến sự Syria và Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN