2.000 can phạm trại Chí Hòa xúc động đi bầu cử

“Tôi rất xúc động vì chúng tôi là những người vi phạm pháp luật nhưng chúng tôi đã được tạo điều kiện tham gia bỏ phiếu bầu cử, cho chúng tôi biết mình vẫn còn có quyền công dân”. Chị Trần Hoàng Oanh bày tỏ khi cùng hơn 2.000 can phạm khác tham gia bầu cử vào sáng 22-5 tại trại tạm giam Chí Hòa, quận 10, TP.HCM.

Đây cũng là lần đầu tiên các phạm nhân đang bị tạm giam, tạm giữ được thực hiện quyền bầu cử theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015.

Đúng 7 giờ sáng ngày 22-5, Đại tá Đinh Thanh Nhàn, phó giám đốc công an TP.HCM, đã có mặt cùng tổ bầu cử tiến hành làm lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 83 Trại tạm giam Chí Hòa, TP.HCM.

Bà Lê Thị Hồng Sâm, tổ trưởng tổ bỏ phiếu tại trại Chí Hòa, cho biết cán bộ UBND phường 13, quận 10 và cán bộ trại tạm giam đã có quá trình rà danh sách cử tri là những can phạm một cách kỹ lưỡng để việc bầu cử đúng theo quy định, không để xảy ra sai sót và làm mất quyền công dân của bất cứ cử tri nào.

2.000 can phạm trại Chí Hòa xúc động đi bầu cử - 1

Bà lê Thị Hồng Sâm

Sau khi các cán bộ chiến sỹ của trại tam giam tiến hành bỏ phiếu tại điểm bầu cử chính ở phường 13, quận 10, đã tiến hành trích xuất những can phạm có kỷ luật tốt, quá trình cải tại tốt ra bên ngoài phòng giam giữ, đến khu vực phòng bỏ phiếu.

2.000 can phạm trại Chí Hòa xúc động đi bầu cử - 2

Nhiều phạm nhân phấn khởi và hào hứng cầm lá phiếu cử tri trên tay đi bầu cử. Ảnh: Hoàng Tuyết

Cán bộ trại tạm giam và thành viên tổ bầu cử tận tình hướng dẫn các cử tri trại tạm giam về quy trình bỏ phiếu.

2.000 can phạm trại Chí Hòa xúc động đi bầu cử - 3

2.000 can phạm trại Chí Hòa xúc động đi bầu cử - 4

Cử tri trại tạm giam Chí Hòa chăm chú tìm hiểu và dò lại thông tin về danh sách những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP.HCM trước khi tiến hành bầu cử. 

2.000 can phạm trại Chí Hòa xúc động đi bầu cử - 5

Các cử tri tại tạm giam Chí Hòa tiến hành lựa chọn đại biểu và bỏ phiếu. 

2.000 can phạm trại Chí Hòa xúc động đi bầu cử - 6

2.000 can phạm trại Chí Hòa xúc động đi bầu cử - 7

2.000 can phạm trại Chí Hòa xúc động đi bầu cử - 8

Chị Trần Hoàng Oanh (32 tuổi), bày tỏ: “Tôi thật sự cảm động khi được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện cho chúng tôi được tham gia bỏ phiếu bầu cử, cho chúng tôi biết mình vẫn có quyền công dân. Chúng tôi hàng ngày được đọc báo và được cán bộ quản giáo thông tin chi tiết về quyền bầu cử để chọn như thế nào là đúng là đủ. Và tôi thận trọng dùng quyền công dân cao quý của mình để lựa chọn bầu những người có tài có đức”.

2.000 can phạm trại Chí Hòa xúc động đi bầu cử - 9

Chị Trần Hoàng Oanh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Tuyết (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN