18 tuổi trở thành “ông đồ” trẻ nhất VN qua vòng sát hạch

Nguyễn Tô Tâm An lọt vào top 4 cuộc thi sát hạch ông đồ, trở thành người trẻ nhất Việt Nam trong giới thư pháp.

Tại buổi công bố kết quả cuộc thi sát hạch ông đồ lần 2 sáng 5/2, nhà thư pháp Lê Quốc Việt, thành viên ban giám khảo đã công bố top 4 bài tốt nhất vượt qua gần 100 ông đồ. Trong số này có thí sinh Nguyễn Tô Tâm An (sinh năm 1997).

Chia sẻ với phóng viên, “ông đồ” Nguyễn Tô Tâm An cho biết, An đam mê chữ Hán và theo học cha từ rất nhỏ. Bản thân “ông đồ” trẻ cũng rất bất ngờ khi nhận được kết quả này.

18 tuổi trở thành “ông đồ” trẻ nhất VN qua vòng sát hạch - 1
“Ông đồ” trẻ nhất Việt Nam, Nguyễn Tô Tâm An 

 

Hiện tại, “ông đồ” 18 tuổi này đang theo học lớp 12, tiếng Pháp, chuyên Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội. Tâm An cho biết, nếu lên đại học, chắc chắn An sẽ dành nhiều thời gian nghiên cứu về thư pháp và chữ Hán.

Niềm vui nhân đôi với gia đình Tâm An khi cả bố em là ông Nguyễn Học cũng vượt qua kỳ thi sát hạch ông đồ.

Ông Học cho biết, Tâm An còn trẻ nên dù có “suất” vào Văn Miếu viết chữ nhưng gia đình không để em ngồi lều riêng như những ông đồ khác. Tâm An sẽ ngồi cùng cha để học hỏi về thư pháp.

Theo ông Lê Quốc Việt, Tâm An là người trong thế hệ trẻ có sở thích tìm hiểu, học hỏi về chữ Hán. Ông và các chuyên gia khác đánh giá Nguyễn Tô Tâm An là “ông đồ” trẻ nhất trong giới thư pháp hiện nay.

Ông Việt cho rằng, dù vượt qua kỳ thi sát hạch để vào Văn Miếu viết chữ trong dịp Tết Nguyên đán nhưng Tâm An còn trẻ, không nên va vấp vào tiền.

“Thay vì va vấp vào tiền, Tâm An nên xây dựng cái danh trước sau đó học để thỏa mãn thú chơi tao nhã. Tâm An là một thế hệ mới yêu thích thư pháp do đó cần được giáo dục về văn tự, hiểu đúng về giá trị chữ Hán", ông Lê Quốc Việt nói.

Ngoài hai cha con “ông đồ” trẻ nhất Việt Nam dự thi, sáng nay còn có hơn 80 ông đồ đến từ các câu lạc bộ thư pháp ở Hà Nội cùng nhau thi sát hạch để được viết chữ ở hồ Văn, Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Bất chấp thời tiết mưa phùn, rét buốt, hơn 80 người viết đã có mặt ở Văn Miếu từ sáng sớm. Ông đồ đủ mọi lứa tuổi, từ cụ già râu tóc bạc phơ cho đến những “anh đồ”, “chị đồ” tuổi đôi mươi đều mang bút nghiên ứng thí.

Những hình ảnh “ông đồ” cầm bút nghiên đi thi sát hạch:

18 tuổi trở thành “ông đồ” trẻ nhất VN qua vòng sát hạch - 2
Theo ban giám khảo, mục đích tổ chức cuộc thi là nhằm xây dựng Văn Miếu trở thành điểm đến tin tưởng nhất của những người yêu thích thư pháp, người dân xin chữ đầu năm.

 

18 tuổi trở thành “ông đồ” trẻ nhất VN qua vòng sát hạch - 3
Người thi sẽ phải viết chữ trên giấy xuyến chỉ trong vòng 15 phút sao cho như một bức tranh chữ, đúng từ điển, không tự chế chữ, đảm bảo giám khảo đọc được.

 

18 tuổi trở thành “ông đồ” trẻ nhất VN qua vòng sát hạch - 4
50 đề thi chủ yếu xoay quanh chủ đề mùa xuân, đạo đức giáo dục, danh ngôn… Đối với chữ Hán – Nôm, đề thi sẽ có 1 -2 chữ ít sử dụng để kiểm tra kiến thức của người thi.

 

18 tuổi trở thành “ông đồ” trẻ nhất VN qua vòng sát hạch - 5
Để đảm bảo công bằng, các bài thi đều sử dụng một loại giấy xuyến chỉ và mực của ban tổ chức, bút người viết tự mang theo

 

18 tuổi trở thành “ông đồ” trẻ nhất VN qua vòng sát hạch - 6
Việc thi tuyển để đảm bảo chất lượng ông đồ cho chữ ở Văn Miếu được nhiều câu lạc bộ thư pháp ủng hộ

 

18 tuổi trở thành “ông đồ” trẻ nhất VN qua vòng sát hạch - 7
Cuộc sát hạch này cũng giúp người viết đánh giá trình độ thực tế của mình để tiếp tục rèn luyện

 

18 tuổi trở thành “ông đồ” trẻ nhất VN qua vòng sát hạch - 8
Ngoài yêu cầu viết chữ đúng từ điển, cân đối,  các ông đồ còn phải đề lạc khoản, đóng triện sao cho hài hòa

 

18 tuổi trở thành “ông đồ” trẻ nhất VN qua vòng sát hạch - 9
Cuộc sát hạch này còn thu hút khá nhiều các “anh đồ” trẻ tham gia thử sức. Anh Lê Việt Quý (21 tuổi, CLB thư pháp Đà Nẵng) chia sẻ: “Tôi tham dự cuộc thi với mong muốn giao lưu, đồng thời tự đánh giá năng lực của bản thân. Lần đầu đi thi nên tôi viết hơi run”.

 

18 tuổi trở thành “ông đồ” trẻ nhất VN qua vòng sát hạch - 10
“Bà đồ” Lê Anh Tuyết, CLB thư pháp Hương Nam cũng dự thi phần thư pháp Quốc ngữ

 

18 tuổi trở thành “ông đồ” trẻ nhất VN qua vòng sát hạch - 11
Theo quy chế thi, người viết không được xem từ điển, điện thoại tra từ dưới mọi hình thức và hỏi chữ người bên cạnh. Ai vi phạm sẽ bị đánh dấu xem xét huỷ bài thi. Tuy nhiên, nhiều ông đồ vẫn bất chấp quy chế, xem từ điển ngay trong phòng thi.

 

18 tuổi trở thành “ông đồ” trẻ nhất VN qua vòng sát hạch - 12
Những người vi phạm quy chế bị đánh dấu mực tàu ở góc bài viết

 

18 tuổi trở thành “ông đồ” trẻ nhất VN qua vòng sát hạch - 13
Những người chưa đến lượt thi sốt ruột ngó vào bên trong

 

18 tuổi trở thành “ông đồ” trẻ nhất VN qua vòng sát hạch - 14
Kết thúc giờ thi, người viết tụ nhau lại để bàn về chữ viết đúng sai

 

18 tuổi trở thành “ông đồ” trẻ nhất VN qua vòng sát hạch - 15
Ban giám khảo công bố kết quả, chỉ có 36/71 tác phẩm đạt yêu cầu, số còn lại bị đánh giá là viết yếu, bố cục sai, không thẩm mỹ, đặc biệt nhiều bài mắc lỗi sơ đẳng như sai chữ.

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu - Tất Định ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN