Thị trường hè 2015: Quần, váy yếm vẫn là “đặc sản”

Giá cả cho một chiếc quần, váy yếm vải tương đối rẻ so với yếm bò, chỉ từ 150 tới 180 ngàn đồng/chiếc.

Quần và váy yếm vẫn chứng tỏ độ bền bỉ của mình trước những cơn bão thời trang càn quét tới tấp. Hè năm nay, nếu bạn còn chưa kịp sắm cho mình một chiếc váy yếm đúng mốt thì đừng lo, cứ diện tạm quần bò yếm của năm trước cũng được vì chúng vẫn còn rất thịnh hành.

Thị trường hè 2015: Quần, váy yếm vẫn là “đặc sản” - 1

Quần và váy yếm vẫn chứng tỏ sức hút mãnh liệt

Bò yếm chinh phục mọi quý cô

Đã xa rồi quan niệm trang phục chất liệu denim (bò) chỉ dành cho những cô nàng, anh chàng bụi bặm. Ngày nay, cả những cô nàng quen ăn vận điệu đà, thanh lịch hay các bạn trẻ ưa phong cách năng động cũng đều tìm đến yếm bò với mong muốn thay đổi hình ảnh đôi chút trong ngày hè.

Có lẽ vì lý do ấy mà yếm bò mùa hè năm nào cũng là trang phục thu hút sức mua lớn của các tín đồ. Yến, 22 tuổi, sinh viên năm cuối của một trường ĐH tại HN cho hay: “Mình đã có hai chiếc quần yếm bò nhưng năm nay vẫn muốn mua thêm một chiếc với màu xanh nhạt hơn một chút và rách nhiều hơn ở gấu quần”.

Còn Minh, dù đã hai bảy tuổi và đi làm được vài năm nhưng vẫn dành tình yêu đặc biệt cho những chiếc yếm bò: “Dù ít mặc nhưng yếm bò vẫn không thể thiếu trong tủ đồ. Nó khiến mình thấy trẻ trung và rất tiện lợi cho những hoạt động ngoài trời”.

Được biết giá váy, quần yếm bằng chất liệu denim tại các shop năm nay có giá dao động từ 250-300 ngàn đồng/chiếc, gần như không có sự chênh lệch với hè năm trước. Liệu có phải sự bình ổn về giá này cũng là một lý do thu hút các quý cô?

Thị trường hè 2015: Quần, váy yếm vẫn là “đặc sản” - 2

Thị trường hè 2015: Quần, váy yếm vẫn là “đặc sản” - 3

Váy bò yếm được bán với giá 250 ngàn tại một shop trên phố Đội Cấn (HN)

Thị trường hè 2015: Quần, váy yếm vẫn là “đặc sản” - 4

Dao động trong khoảng 250-350 ngàn được coi là giá khá hợp lý và không biến đổi nhiều đối với yếm bò

Thị trường hè 2015: Quần, váy yếm vẫn là “đặc sản” - 5

Thị trường hè 2015: Quần, váy yếm vẫn là “đặc sản” - 6

Yếm bò chinh phục nhiều phong cách ăn mặc nên không khó để lý giải sức mua

Yếm vải lên ngôi

Song song với yếm bò, những trang phục yếm bằng chất liệu vải như cotton hoặc kaki cũng rất có sức hút. Thoạt nhìn, loại váy, quần yếm bằng vải nhìn hơi giống chiếc…tạp dề nhưng không ít bạn phải thừa nhận mặc chúng rất dễ chịu và màu sắc cũng đa dạng hơn yếm bò.

Huyền, một bạn gái sinh năm 92 cho biết kiểu váy yếm bằng chất liệu kaki với màu sắc ngọt ngào như hồng phấn, xanh dương là kiểu bạn đặc biệt thích năm nay. Mặc với một chiếc áo pull kẻ ngang hoặc áo pull trắng sẽ không tạo cảm giác nặng nề như yếm bò thông thường mà vẫn rất cá tính.

Giá cả cho một chiếc quần, váy yếm vải tương đối rẻ so với yếm bò. Nếu yếm bò phải khiến bạn rút túi trên hai trăm ngàn thì với yếm vải, chỉ 150 cho tới dưới 200 ngàn là bạn đã có chiếc quần yếm sành điệu.

Thị trường hè 2015: Quần, váy yếm vẫn là “đặc sản” - 7

Thị trường hè 2015: Quần, váy yếm vẫn là “đặc sản” - 8

Quần yếm bằng chất liệu vải mềm mại đang là xu hướng thịnh hành mùa hè năm nay

Thị trường hè 2015: Quần, váy yếm vẫn là “đặc sản” - 9

Thị trường hè 2015: Quần, váy yếm vẫn là “đặc sản” - 10

Giá cho những chiếc váy yếm màu sắc ngọt ngào thế này cực mềm, chỉ từ 150-180 ngàn

Thị trường hè 2015: Quần, váy yếm vẫn là “đặc sản” - 11

Thị trường hè 2015: Quần, váy yếm vẫn là “đặc sản” - 12

Bạn gái nào cũng phải thừa nhận yếm vải rất dễ mặc mà vẫn cá tính

Váy yếm dài và rộng được ưa chuộng

Không khó để nhận thấy kiểu dáng của những trang phục dạng yếm năm nay đã có chút biến đổi so với mọi năm. Thay vì kiểu quần yếm truyền thống với độ ôm vừa phải và ngắn như dạng quần short, quần hoặc váy yếm năm nay rộng hơn và loại dáng dài chiếm ưu thế hẳn so với dáng ngắn.

Có vẻ như xu hướng ăn mặc thoải mái, đơn giản vẫn tiếp tục là xu hướng chủ đạo của năm nay, ít nhất là với trang phục yếm.

Thị trường hè 2015: Quần, váy yếm vẫn là “đặc sản” - 13

Thị trường hè 2015: Quần, váy yếm vẫn là “đặc sản” - 14

Thị trường hè 2015: Quần, váy yếm vẫn là “đặc sản” - 15

Váy, quần yếm năm nay có độ dài và độ rộng lớn hơn so với mùa trước

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Mặc rẻ vẫn đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN