Phụ nữ: May vá nằm trong tầm tay

Sự kiện: Góc may vá

Không quá khó để bạn tự tay làm ra một sản phẩm từ việc may vá, từ những thứ đơn giản đến phức tạp, không điều gì có thể làm khó được phụ nữ, tất cả đều nằm trong tầm tay của họ.

Từ xưa chuyện may vá, thêu thùa đã là một phần công việc của người phụ nữ, ho giỏi giang khéo léo tạo nên những tác phẩm thời trang riêng có thể là một chiếc váy, một chiếc khăn trải bàn hay một con cá ngựa nhồi bông…

1. Sở thích

Người phụ nữ hiện đại là người biết làm mọi việc, từ thành công trong sự nghiệp đến vai trò của một người vợ, một người mẹ. Phụ nữ là những điều tuyệt vời nhất, họ luôn biết cách làm trỗi dậy bản năng của mình và may vá, thêu thùa là một trong những thứ bản năng của người phụ nữ.

Nhìn thấy một chiếc túi xinh, lạ hay một chiếc váy đang là mốt thịnh hành cho mùa thu năm nay… là phụ nữ ai cũng muốn sở hữu những món đồ đó, họ tìm đến nhau, xích lại gần nhau bởi cùng sở thích may vá. Chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ để mua một chiếc máy khâu cũ, một vài cuộn vải mình yêu thích, một vài thứ nguyên liệu... sẵn sàng bắt tay tạo nên những thành phẩm mang thương hiệu của riêng mình.

Phụ nữ: May vá nằm trong tầm tay - 1

May vá là sở thích "to lớn" của rất nhiều chị em

2. Tham gia các hội may vá

Sự bắt đầu luôn là những điều khó khăn nhất, mỗi người đều có những sở thích riêng nhưng để duy trì sở thích đó và đạt đến sự thành công mà bản thân mình tự đặt ra thì không phải ai cũng làm được. Và rồi, những hội may vá ra đời dựa trên nhu cầu muốn học hỏi, trao đổi kinh nghiệm của rất nhiều người đam mê với công việc này.

Chị Tâm (trưởng nhóm một hội may vá) tiết lộ: “Mình cũng như bao người khác, lúc mới bắt đầu tiếp xúc với công việc này gặp rất nhiều khó khăn nên đã nghĩ ra lập một nhóm để cho các mẹ cùng sở thích tham gia. Một người thì khó chứ nhiều người thì mọi thắc mắc đều được giải đáp hết. Như mẹ nào muốn mua máy khâu, muốn mua vải hay mua kim chỉ… đều được mọi người trong nhóm tư vấn giúp đỡ nhiệt tình”.

Phụ nữ: May vá nằm trong tầm tay - 2

Gối ôm hình cá ngựa đang là món đồ được các mẹ truyền tay nhau may cho con

Phụ nữ: May vá nằm trong tầm tay - 3

Đồ đôi cho mẹ và bé

3. Khoe thành phẩm

Cách nuôi dưỡng sở thích hiệu quả nhất chính là khoe những sản phẩm do tay mình làm ra và lắng nghe những lời khen ngợi cũng như mong muốn của nhiều người được biết cách thức để làm nên sản phẩm đó.

Những đường cắt cụ thể dài ngắn bao nhiêu, những đường may vải lót hay những vị trí đặt măng xéc… đều được hướng dẫn rất cụ thể và chi tiết. Có nhiều người còn tự quay video hướng dẫn mọi người trong nhóm dễ hình dung hơn.

Đa phần những sản phẩm được các chị em khéo tay học theo là các món đồ thời trang đang thịnh hành như áo hai vạt, chân váy xẻ tà hay áo hai dây… thú nhồi bông hình cá ngựa cho bé, hộp trang điểm, túi họa tiết hoa...

Phụ nữ: May vá nằm trong tầm tay - 4

Túi vải thô cũng là món đồ được rất nhiều chị em thử sức

4. Biến sở thích thành kinh doanh

Nhận thấy nhu cầu học may vá của chị em tăng cao, chị Hải Loan cho biết: “Tôi tổ chức lớp học may vá cho các chị em vào dịp cuối tuần, mỗi buổi có khoảng 5 đến 7 người. Học phí mỗi người 30 ngàn đồng/buổi, tiền nguyên liệu tính riêng. Sau buổi học ai cũng có sản phẩm ưng ý mang về”.

Ngoài lớp mở dạy học may, một số chị em còn đảm nhận thêm việc kinh doanh vải, phụ kiện may vá... Những sản phẩm may vá luôn được “up date” liên tục, người thích mẫu mã đó có thể đặt hàng. Hình ảnh dù không được đẹp nhưng lý do khiến các sản phẩm đó bán chạy chính là yếu tố “việc thật người thật” đánh trúng tâm lý người mua.

Sống với niềm đam mê và theo đuổi nó dù công việc đó chỉ là “nghề tay trái” nhưng nó mang đến cho bạn niềm vui, niềm hạnh phúc giữa những bộn bề trong cuộc sống. Mọi thứ đều nằm trong tầm tay của bạn!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Trang ([Tên nguồn])
Góc may vá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN