Giới trẻ Việt mê thời trang "rừng xanh” Nhật Bản

Len lỏi vào thế giới thời trang Việt trong 1 năm trở lại đây, xu hướng Mori vẫn âm thầm chinh phục các bạn trẻ Việt Nam.

Mori – cô gái bước ra từ rừng xanh

Trong tiếng Nhật, “Mori” có nghĩa là rừng. Các cô gái Mori được người Nhật định nghĩa là “cô gái bước ra từ trong rừng”. Đúng như tên gọi của nó, những người theo phong cách Mori Nhật Bản thường tìm các trang phục thoải mái, thoáng mát, tạo vẻ gần gũi với thiên nhiên.

Thời trang Mori nổi lên từ năm 2007, là làn gió mới do nhân vật Hagu trong bộ phim Honey & Clover thể hiện. Nữ diễn viên Nhật Bản xinh đẹp Yuu Aoi, người thủ vai Hagu, trở thành biểu tượng cho cô gái Mori nhiều năm sau đó.

Giới trẻ Việt mê thời trang "rừng xanh” Nhật Bản - 1

Nữ diễn viên Yuu Aoi, biểu tượng mà mọi cô gái Mori hướng tới.

Để trở thành nàng Mori đúng nghĩa

Lấy cảm hứng từ rừng già nên những màu sắc trong trang phục của cô nàng Mori cũng thiên về sắc màu thiên nhiên như màu nâu đất, trắng ngà, be, nâu, xanh rêu, đỏ booc đô… Những sắc màu dịu nhẹ này tạo cảm giác bình yên, thanh thản như khi bạn dạo bước trong một khu rừng vắng.

Cô gái Mori không bao giờ bận tâm tới cơ thể của mình, bởi các trang phục Mori hầu như không ôm sát mà tạo cảm giác thoải mái, tự do. Các size áo, váy thường được lựa chọn là size L hay thậm chí XL, còn được phối thành nhiều lớp một cách khéo léo để không tạo cảm giác luộm thuộm.

Tuy nhiên, khi về Việt Nam, những bạn trẻ yêu Mori thường chỉ mix từ 3 – 4 trang phục với nhau để phù hợp với văn hóa và thời tiết nhiệt đới nước ta.

Theo sát khái niệm tự nhiên, các cô nàng Mori làm tóc và trang điểm hết sức nhẹ nhàng. Tóc có thể cắt ngắn, buông xõa, tết lọn nhỏ, đôi khi cài hoa để tạo vẻ đẹp hòa hợp với thiên nhiên hơn. Khuôn mặt trang điểm cực nhẹ hay thậm chí không trang điểm là tôn chỉ của những “cô nàng rừng xanh” này.

Xu hướng Mori không chỉ dừng lại ở thời trang mà còn là một phong cách sống. Cô gái Mori thích những đồ handmade, uống trà, du lịch, thích dạo phố bằng xe đạp hay đi bộ hơn là dùng các phương tiện động cơ xa xỉ.

Nàng Mori cũng thường được miêu tả là những cô gái yêu âm nhạc, thích đọc sách, báo và nhất là biết tận hưởng mọi dư vị của cuộc sống.

Giới trẻ Việt mê thời trang "rừng xanh” Nhật Bản - 2

Cô gái "rừng xang" chọn trang phục màu trắng ngà, be, nâu đất hòa hợp với thiên nhiên.

Mua trang phục Mori ở Việt Nam

Nhen nhóm cách đây không lâu, thời trang Mori âm thầm chinh phục các bạn trẻ yêu thời trang và thích sự tự do, phóng khoáng.

Những cô gái am hiểu về xu hướng tìm cách order váy, áo Mori chuẩn từ Nhật Bản. Tất nhiên, những trang phục này có chất liệu, đường may đẹp, đúng phong cách nhưng giá thành không rẻ, từ 700 ngàn tới vài triệu đồng một món đồ. Do thời trang Mori chú trọng đến việc mix đồ nên để có cả một bộ Mori đúng nghĩa, các tín đồ thời trang phải bỏ ra không ít tiền.

Nắm bắt nhu cầu đó, nhiều shop thời trang nhất là các shop online đã nhập các kiện hàng cũ (second hand) từ Nhật, Hàn về để phục vụ khách hàng trong nước. Các cửa hàng bán đồ vintage này nhập về nhiều dòng hàng khác nhau, được ưa chuộng nhất là sơ mi xô, đũi của Nhật, Hàn, váy ren, áo cardigan…

Để kích thích khách Việt mua hàng và gần gũi hơn với xu hướng này, các shop thời trang tự chụp các bộ ảnh và tự mix đồ. Đương nhiên, họ sẽ mix ít tầng lớp hơn và với các trang phục phù hợp hơn với điều kiện ở Việt Nam.

Là hàng vintage nên giá thành cũng rẻ hơn rất nhiều, mỗi trang phục như váy, áo, túi, mũ… có giá chỉ từ 90 ngàn đồng tới vài trăm ngàn đồng/chiếc.

Giới trẻ Việt mê thời trang "rừng xanh” Nhật Bản - 3

Giới trẻ Việt mê thời trang "rừng xanh” Nhật Bản - 4

Về Việt Nam, xu hướng Mori được tiết chế hơn với ít lớp trang phục và quần áo không quá rộng.

Giới trẻ Việt mê thời trang "rừng xanh” Nhật Bản - 5

Hotgirl Chi Pu cũng mê mẩn phong cách này và từng hóa thân làm cô gái Mori trong một bộ ảnh.

Giới trẻ Việt mê thời trang "rừng xanh” Nhật Bản - 6

Mori không dừng lại ở xu hướng mà còn là một cách sống. Cô gái Mori thường thích đọc sách...

Giới trẻ Việt mê thời trang "rừng xanh” Nhật Bản - 7

Giới trẻ Việt mê thời trang "rừng xanh” Nhật Bản - 8

... thích hòa mình với thiên nhiên, cây cỏ.

Giới trẻ Việt mê thời trang "rừng xanh” Nhật Bản - 9

Giới trẻ Việt mê thời trang "rừng xanh” Nhật Bản - 10

Trang phục Mori có tông màu trầm, rộng rãi, phóng khoáng.

Giới trẻ Việt mê thời trang "rừng xanh” Nhật Bản - 11

Phong cách Á Đông này đang được các bạn trẻ Việt rất ưa thích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Xu hướng thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN