Cùng mua sắm ngon - bổ - rẻ ở Hồng Kông

Bất cứ du khách nào đến Hồng Kông chắc chắn ngoài chuyện tham quan cảnh đẹp, là còn để shopping ở thiên đường mua sắm này.

Sau khi dạo quanh những  tòa nhà chọc trời nối dài tưởng như bất tận, ghé thăm Đại lộ Ngôi Sao, Disney Land hay Ocean Park v.v… Các bạn không thể "làm ngơ" trước những trung tâm mua sắm tráng lệ ở Hồng Kông.

Với những người “rủng rỉnh”, có thể dễ dàng mua một chiếc túi xách Louis Vuitton, áo khoác Burberry, đôi giày Chanel “nóng hổi” mà hãng chỉ vừa tung ra tức thì. Cập nhật hàng hiệu xa xỉ thế giới với tốc độ tên lửa – đó chỉ là một phần đưa Hồng Kông trở thành trung tâm mua sắm hàng đầu châu Á.

Bởi bên cạnh thế giới hào nhoáng ấy, xứ cảng thơm còn là nơi để du khách với mức thu nhập trung bình, có thể sở hữu được những món đồ rất “ngon bổ rẻ”.

Chị Phương Thủy sau một thời gian dài sinh sống ở Hồng Kông đã “mách nước” với độc giả một số địa chỉ shopping nên ghé thăm khi tới Hồng Kông.

1. Mua hàng hiệu với giá thấp hơn khu vực khác

Bạn đừng lo đó là hàng nhái. Cùng là một nhãn hàng, nhưng giá cả ở Hồng Kông bao giờ cũng rẻ hơn so với các nước trong khu vực. Bởi ở Hồng Kông, bạn không bị đánh thuế. Mặt khác, đây cũng là một trong những thị trường được các thương hiệu thời trang lớn trên thế giới ưu ái, có nhiều chương trình sale liên tục trong năm. 

Dọc trên nhiều tuyến phố của Hồng Kông, bạn dễ dàng bắt gặp các thương hiệu đồ thể thao đình đám như Nike, Adidas, Crocs, Footwear Supermarket... Chỉ mất 5 phút ghé chân, bạn sẽ cảm thấy thật không lãng phí thời gian vì đã đến đây.

Giá cả tại những cửa hàng này, nhất là những sản phẩm giảm giá rẻ một cách không ngờ. Bạn có thể rinh về một đôi giày thể thao hàng hiệu chỉ với 500 ngàn đến 1 triệu đồng. Mức giá này rất khó có được tại những showroom của hãng ở Việt Nam.

Ngoài ra Giordano, Bossini, Baleno, Samuel và Kevin, Esprit...  cũng nên là những địa chỉ mà bạn nên ghé qua. Giá của những sản phẩm ở đây được bán rẻ hơn cùng những thương hiệu tại Việt Nam, từ 20 đến 50%.

Còn nếu mua được hàng sale, bạn còn gặp hời hơn nhiều nữa. Những cửa hàng này đặc biệt tập trung nhiều tại khu Mong Kok, gần Lady Market nổi tiếng.  

Cùng mua sắm ngon - bổ - rẻ ở Hồng Kông - 1

Thị trường thời trang Hồng Kông luôn sôi động với nhiều đợt giảm giá

2. Maple - Thời trang Hồng Kông giá rẻ

Có nhiều thương hiệu thời trang giá rẻ tại Hồng Kông nhưng Maple nổi bật nhất trong số đó.

Maple là một thương hiệu quần áo giá bình dân phổ biến ở Hồng Kông, những cửa hàng Maple nằm dày đặc trên các tuyến phố, đặc biệt là những tuyến phố tại hòn đảo chính của Hồng Kông (được gọi là Hongkong Island).

Maple ngoài quần áo nam nữ và trẻ em còn có túi xách, dép, khăn, và trang sức, mũ.... Giá quần áo ở đây có mức giá từ 120 ngàn đến 800 ngàn đồng/chiếc. Túi xách có giá trung bình từ 300 ngàn đến 1 triệu đồng/chiếc.

Vào mùa sale, mức giá này chỉ còn một nửa. Mặc dù mức giá rất bình dân, nhưng sản phẩm của Maple lại được đánh giá tốt, kiểu dáng đa dạng, trẻ trung. Đó là lý do Maple trở thành lựa chọn hàng đầu đối với những người thu nhập trung bình và giới sinh viên.  

Cùng mua sắm ngon - bổ - rẻ ở Hồng Kông - 2

Một góc phố Hồng Kông, nơi có thương hiệu thời trang giá rẻ Maple

3. Các cửa hàng bán đồ thanh lý

Xin được mở ngoặc hàng thanh lý ở đây không phải là hàng cũ, đã qua sử dụng mà là đồ khi các hãng thời trang "giải phóng" kho hàng của họ (còn gọi là hàng outlet).

Tại Hồng Kông, có rất nhiều cửa hàng bán đồ quần áo của các hãng thời trang lớn từ mùa trước. Đặc biệt, mức giá của các cửa hàng này thường rẻ hơn nhiều lần so với các cửa hàng chính hãng.

Điều này bắt nguồn từ việc các chủ cửa hàng đặt mua các lô hàng thanh lí từ chính hãng. Để tăng tính hấp dẫn, trước các cửa hiệu kiểu này thường được trưng các biển bán với giá rất hấp dẫn như 5$/chiếc, 10$/3 chiếc 20$/7 chiếc...

Cùng mua sắm ngon - bổ - rẻ ở Hồng Kông - 3

Bạn đừng nghĩ "thiên đường mua sắm" Hồng Kông chỉ dành cho tín đồ thời trang xa xỉ

4. Cửa hàng đồ cũ 

Gần như tuyến phố nào ở Hồng Kông cũng có ít nhất 1 cửa hàng bán đồ cũ. Tại đây bạn có thể thấy họ bày bán tất tần tật các đồ vật đã qua sử dụng như quần áo, túi xách, giày dép, đồng hồ, sách vở, dụng cụ bếp, nội thất…

Tuy nhiên, thật thú vị bởi lẫn trong những hàng cũ còn có những sản phẩm vẫn còn mới nguyên tem hộp. Cửa hàng này là điểm đến của những khách hàng ưa đồ cổ. Bên cạnh đó, là những khách bản địa có thu nhập trung bình, hoặc đơn giản là những người muốn tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên đến những địa chỉ này, bạn phải biết trả giá. Hãy luôn nhớ tại những cửa hàng này bạn hãy trả giá xuống 20 đến 40% nhé. Thật hên nếu bạn kiếm được những món đồ đẹp, độc và giá hời tại những cửa hàng như thế này, đúng không?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Trang ghi ([Tên nguồn])
Mặc rẻ vẫn đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN