"Chợ" đồ lao động cho người thu nhập thấp ở Hà Nội

Nhiều năm trở lại đây, một đoạn phố Lê Duẩn (Hà Nội) được nhiều người lao động thu nhập thấp tìm đến để chọn mua những mặt hàng quần áo, giày dép giá cả phải chăng.

Nằm ngay trung tâm Hà Nội, phố Lê Duẩn nhiều năm trở lại đây nổi tiếng là địa chỉ buôn bán quần áo, giày dép dành cho người lao động với mức giá phải chăng. Với trên dưới hai chục cửa hàng nằm sát nhau phía gần công viên Thống Nhất, có thể coi đây như là một khu chợ thu nhỏ mở cửa từ sáng sớm đến tối muộn.

"Chợ" đồ lao động cho người thu nhập thấp ở Hà Nội - 1

Phố Lê Duẩn nổi tiếng với những mặt hàng đồ lính gia công dành cho người lao động.

"Chợ" đồ lao động cho người thu nhập thấp ở Hà Nội - 2

Trang phục ở đây giá cả phải chăng, mẫu mã khá phong phú nên nhiều khách hàng thu nhập trung bình tìm mua.

Đi dọc đoạn phố này, người mua hàng dễ nhận thấy, mặt hàng chủ yếu ở đây là quần áo lính gia công, đồ bảo hộ lao động, giày dép giá rẻ. Thậm chí có cả những bộ đồ lính cứu hỏa, quân phục quân đội, cảnh sát giao thông dành riêng cho trẻ em.

Một chủ cửa hàng trên đường Lê Duẩn cho biết: “Khách hàng tìm đến khu phố này chủ yếu là người lao động cần những bộ trang phục bảo hộ giá rẻ, bền nhiều hơn những người chọn quần áo đẹp. Một số bộ đồ lính cũng được những bạn trẻ thích đi phượt tìm mua nhiều.”

 Vì khách hàng như vậy nên quần áo, giày dép ở đây giá cũng phải chăng dao động từ 100 đến 600 ngàn đồng tùy loại. Quần áo lính mặc mùa hè giá khoảng 250 ngàn đồng/bộ, quần áo mùa đông giá đắt hơn khoảng 300 đến 500 ngàn đồng/bộ, giày dép từ 150 đến 300 ngàn đồng/đôi tùy loại. Riêng mặt hàng quần áo dành cho trẻ em mới có thời gian gần đây giá từ 100 đến 150 ngàn đồng/bộ.

"Chợ" đồ lao động cho người thu nhập thấp ở Hà Nội - 3

Đoạn phố ngắn với khoảng trên dưới hai chục cửa hàng như một khu chợ thu nhỏ.

"Chợ" đồ lao động cho người thu nhập thấp ở Hà Nội - 4

Một số trang phục ở đây thích hợp cho người hay đi du lịch bụi.

"Chợ" đồ lao động cho người thu nhập thấp ở Hà Nội - 5

Giày dép đa dạng về mẫu mã và giá cả.

"Chợ" đồ lao động cho người thu nhập thấp ở Hà Nội - 6

Rất nhiều quần áo lính giá rẻ.

"Chợ" đồ lao động cho người thu nhập thấp ở Hà Nội - 7

Đồ bảo hộ lao động cũng là mặt hàng được bày bán nhiều ở đây.

"Chợ" đồ lao động cho người thu nhập thấp ở Hà Nội - 8

Khách hàng mua đồ ở phố Lê Duẩn đều đặn mỗi ngày.

Một khách hàng thường xuyên lui tới phố Lê Duẩn để tìm mua quần áo quân đội, ông Nguyễn Hanh (Kim Giang, Hà Nội) cho biết: “Tôi là bộ đội về hưu nên vẫn giữ thói quen mặc quần áo quân nhân. Muốn đặt mua quần áo quân đội thật rất khó và mất nhiều thời gian nên thường qua đây mua đồ lính. Quần áo ở đây giá cả phải chăng, dễ mua, phù hợp với người thu nhập trung bình, chất lượng cũng chấp nhận được.”

Đến Lê Duẩn để chọn đồ cho một chuyến đi chơi xa sắp tới, Hồng Quốc sinh viên Đại học Kinh doanh Công nghệ chia sẻ: “Người đi phượt thường là sinh viên, người mới đi làm thu nhập chưa cao nên thường rỉ tai nhau đến phố Lê Duẩn mua đồ. Tôi chọn quần bộ đội, áo bao chống nắng và giày bộ đội vì bền màu, thoải mái, không lo rách hỏng khi gặp mưa nắng mà giá cả không quá đắt. Chỉ khoảng 500 ngàn đồng, tôi đã có đủ bộ đồ đi phượt.”

Bên cạnh đó, không ít khách hàng lui tới đây mua sắm phục trang là người lái xích lô, xe ôm hoặc công nhân lao động tự do. Với họ trang phục ở đây đáp ứng nhu cầu rẻ mà khá bền dù có thể chất lượng không đảm bảo như đồ bảo hộ chính hãng giá cao. Người bán hàng ở đây cũng giữ thái độ khá dễ chịu và ít gặp trường hợp hét giá cao.

Nhược điểm lớn nhất của những mặt hàng được bày bán ở đây là nguồn gốc không rõ ràng khiến không ít người mua hàng cảm giác lo lắng. Thậm chí một số mặt hàng nhái lại quân trang, quân dụng (trang phục của quân đội) thuộc danh sách cấm vẫn được bán tràn lan và nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

"Chợ" đồ lao động cho người thu nhập thấp ở Hà Nội - 9

"Chợ" đồ lao động cho người thu nhập thấp ở Hà Nội - 10

Thời gian gần đây, ở phố Lê Duẩn xuất hiện mặt hàng quần áo cảnh sát, bộ đội dành cho trẻ em.

"Chợ" đồ lao động cho người thu nhập thấp ở Hà Nội - 11

"Chợ" đồ lao động cho người thu nhập thấp ở Hà Nội - 12

Giá mỗi bộ quần áo như thế này từ 100 đến 150 ngàn đồng/ bộ

"Chợ" đồ lao động cho người thu nhập thấp ở Hà Nội - 13

Nhiều bậc phụ huynh tìm mua sản phẩm này vì chúng khá ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Thảo, Ảnh: Hạo Nhiên ([Tên nguồn])
Thời trang đường phố Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN