Đừng để miếng dán nhũ hoa làm nhức mắt nơi công sở

Một sự thực ít người biết đó là miếng dán nhũ hoa đang âm thầm thâm nhập chốn công sở nghiêm trang.

Hè sang, dân công sở rộ mốt miếng dán nhũ hoa

Miếng dán nhũ hoa là những phụ kiện hỗ trợ cho phái đẹp khi không muốn sử dụng nội y mà không lo lộ đầu ngực. Trước đây nó gần như là độc quyền của các ngôi sao giải trí và những cô gái có nghề nghiệp "đặc biệt".

Nhưng với sự phát triển của thời trang, khi các thiết kế cắt xẻ, xuyên thấu và hở lưng được biến hóa để phù hợp với thời trang công sở, miếng dán nhũ hoa đã và đang được một bộ phận không nhỏ các nữ văn phòng tiếp nhận.

Và có một thực tế ít ai biết đó là miếng dán nhũ hoa đang âm thầm thâm nhập thời trang công sở, nơi được mệnh danh là lãnh địa tôn thờ vẻ đẹp trang nghiêm và thanh lịch.

Đặc biệt trong thời gian này, khi các mẫu váy áo lên ngôi cùng xu hướng ngực "mini", món phụ kiện nhỏ nhắn đáng yêu kể trên càng được đông đảo phái đẹp văn phòng săn lùng.

Trên khu phố chuyên bán đồ lót, phụ kiện nội y Gia Ngư (Hoàn Kiếm, Hà Nội) hay các cửa hàng bán đồ lót ở Kim Mã, Đội Cấn, Hàng Buồm, Hàng Ngang Hàng Đào, Hoa Lư ... những miếng dán nhũ hoa, áo lót quả xoài, nội y "thông minh" được bày bán rất nhiều. Có rất nhiều mẫu mã và giá cả để người mua lựa chọn.

Miếng bịt đầu ngực silicon có giá dao động từ 30 ngàn cho đến 400 ngàn đồng. Miếng dán quả xoài có giá từ 150 đến 350 ngàn đồng. Áo lót không dây có thể lên đến hàng triệu đồng. Các tiểu thương cho biết nguồn hàng chủ yếu là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, sang trọng và chất lượng hơn là từ Mỹ, Anh và Đức.

Đừng để miếng dán nhũ hoa làm nhức mắt nơi công sở

Miếng dán nhũ hoa này được bày bán với giá 50 ngàn đồng

Chị Hòa, một mối buôn lâu năm của dòng sản phẩm này cho hay: "Đây là thời điểm chúng tôi nhập hàng nhiều nhất trong năm. Thời tiết ấm áp khiến phụ nữ thoải mái lựa chọn váy áo. Từ mốt áo xuyên thấu, áo hở lưng, hở mạn sườn được yêu chuộng, miếng dán nhũ hoa và áo lót quả ngang, áo lót không dây đặc biệt được yêu chuộng."

Khi được hỏi về lượng và độ tuổi khách hàng, chị Hòa cho biết, phụ nữ bây giờ rất hiện đại. Càng là những người có học thức và công việc ổn định càng quan tâm đến ngoại hình. Họ mong muốn được đẹp mọi lúc mọi nơi. Điều quan trọng là phái đẹp đang rất có nhu cầu tìm kiếm sự thoải mái trong trang phục.

"Ngoài đổ buôn, tôi còn bán lẻ. Khách hàng thường từ độ tuổi 20 đến 50. Họ không chỉ dùng sản phẩm khi mặc đồ sexy mà còn sử dụng cả khi mặc đồ thường phục như áo sơ mi, áo cánh hoặc váy."

Mieng dan nhu hoa

Một loại miếng dán phủ lụa được đông đảo phái đẹp đặc biệt là dân văn phòng yêu thích. Nó có giá 250 ngàn đồng

Ngọc Huyền năm nay 30 tuổi, cô hiện là nhân viên văn phòng của một công ty trên địa bàn Hà Nội. Dù đã kết hôn, sinh con nhưng cô không bỏ bê việc làm đẹp và chăm sóc ngoại hình, diện mạo. Cô tiết lộ, 90% thời gian mùa đông cô không mặc áo nịt ngực hoặc chỉ mặc áo lót thể thao. Đến mùa xuân ấm áp và mùa hè cô rất thích sử dụng miếng dán silicon hoặc đầu bịt nhũ hoa.

"Mình vẫn dùng miếng dán đầu ngực để đi làm. Theo mình đây là điều hoàn toàn bình thường vì nó rất kín đáo và tiện lợi lại thoải mái. Mình dùng miếng dán hình trái xoài với áo sơ mi dáng suông, áo cánh có màu tối, áo thun. Khi mặc những chiếc váy điệu đà mình dùng miếng dán nhũ hoa. Khi mặc váy bodycon mình xài loại đặc biệt hơn, nó mỏng, mịn và ôm chắc vào bầu ngực để không bị lộ."

Chia sẻ của Ngọc Huyền khiến phóng viên không khỏi ngạc nhiên xen lẫn thán phục. Nó cho thấy cô nàng không chỉ là một người đẹp táo bạo mà còn rất sành điệu và tinh tế trong việc xử lý trang phục. Ngọc Huyền đã áp dụng khá đúng và thông minh những lời tư vấn của các chuyên gia thời trang.

Đừng làm "Can Lộ Lộ" nơi văn phòng

Tuy nhiên, không phải ai cũng có được tư duy thời thượng và sự khéo léo như Ngọc Huyền. Xin kể câu chuyện của Cẩm Tú, nhân viên lễ tân tại một công ty quảng cáo nằm trên đường Lê Đại Hành (Hà Nội). Cẩm Tú được đánh giá là một cô gái hiện đại và có năng lực cũng như khả năng ngoại ngữ tốt.

Không chỉ có kiến thức chuyên môn, cô còn sở hữu nhiều lợi thế về nhan sắc và hình thể. Cẩm Tú có thân hình mảnh mai cao ráo cùng vòng 1 gợi cảm. Tận dụng ưu điểm của mình, Vân luôn mặc áo khoét giọt lệ, áo sơ mi mỏng mảnh hoặc những chiếc váy thun, áo pull ôm sát cơ thể hòng tôn lên đường cong quyến rũ.

Vì sở hữu bộ ngực cao và đầy đặn nên Cẩm Tú rất thờ ơ với nội y. Cô tỏ ra khá chuộng miếng dán nhũ hoa và thường xuyên sử dụng khi tới văn phòng. Sở thích của "hot girl" trở thành đề tài bàn tán của các nữ đồng nghiệp. Các anh chàng trong công ty cũng không giấu nổi sự tò mò xen lẫn phấn khích mỗi khi nhắc đến tên người đẹp.

Với sự "vô tư" pha trộn cùng phong cách táo bạo, không ít lần Cẩm Tú đã làm đồng nghiệp phải tròn mắt. Thậm chí anh giám đốc nhân sự còn phải nhiều lần viết thư riêng nhắc khéo người đẹp. Nhưng chỉ kín đáo được một thời gian, cô lại tiếp tục tung hê "cặp đôi" váy mỏng và miếng dán nhũ hoa.

Đừng để miếng dán nhũ hoa làm nhức mắt nơi công sở - 3

Đừng tra tấn đồng nghiệp và tự biến mình thành phản cảm  (ảnh minh họa)

Mọi việc chỉ chấm dứt cho đến một ngày, có đoàn khách hàng người Nhật đến thương thảo hợp đồng với tổng giám đốc. Cẩm Tú được giao trách nhiệm khá quan trọng trong cuộc họp này. Cô chuẩn bị tài liệu giấy tờ và công tác hậu cần tiệc trà và túc trực để đảm bảo công việc diễn ra tốt đẹp.

Tuy nhiên trong một khoảnh khắc "định mệnh", một bên miếng dán đầu ngực bị tụt khỏi vị trí khiến chiếc váy thun màu trắng bó sát vóc dáng đẹp của Cẩm Tú bỗng trở nên kỳ lạ đến khó hiểu.

Thiếu may mắn cho Cẩm Tú bởi lúc này cô đứng đối diện với cả tổng giám đốc lẫn vị đối tác quan trọng nhất trong đoàn. Giám đốc phát hiện ra sự cố của người đẹp đã liên tục nháy mắt ra hiệu. Nhưng vì đang rất tập trung vào công việc nên "hot girl" không hiểu nổi thông điệp của cấp trên. Chứng kiến sự việc,  vị đối tác kể trên cũng không giấu nổi nụ cười ái ngại.

Hậu sự cố, vì quá xấu hổ, Cẩm Tú nộp đơn xin nghỉ việc. Nhưng vì xét thấy cô là người có năng lực chuyên môn nên giám đốc đã khuyên cô nên thay đổi phong cách, thay vì chạy trốn công việc.

Đừng để miếng dán nhũ hoa làm nhức mắt nơi công sở - 4

Hãy cẩn trọng khi dùng miếng dán nhũ hoa khi đi làm

Marilyn Monroe từng có tuyên ngôn bất hủ: “Cơ thể phụ nữ sinh ra là để được ngắm nhìn chứ không phải bị che đậy”.

Xét cho cùng, không ai cấm các cô nàng công sở không được ăn mặc gợi cảm, quyến rũ. Sự gợi cảm và một "vũ khí" vô cùng hiệu quả trong công việc. Tuy nhiên, đừng để người khác nhầm lẫn tư cách và tính cách của bạn vì quần áo, đừng để sự nghiệp của bạn bị ảnh hưởng chỉ vì sở thích thời trang quá "phóng khoáng".

Nguy hiểm hơn, các nàng "Can Lộ Lộ" công sở còn rất dễ bị xem là dễ dãi. Khi đã mang tiếng dễ dãi, phái đẹp sẽ có nguy cơ phải đối mặt với những tình huống xấu nhiều hơn. Họ cũng rất nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của những tên yêu râu xanh lẩn khuất trong bóng tối của hầm gửi xe, khi ở lại làm nốt việc hay trong phòng kho vắng người...

Lưu ý khi sử dụng miếng dán nhũ hoa

+ "Lý thuyết" cho rằng món phụ kiện này nên sử dụng với những trang phục không đòi hỏi đôi gò ngực nhô cao hoặc các mẫu váy áo có chất liệu cứng, phom dáng rộng suông.

+ Tuyệt đối tránh dùng miếng dán nhũ hoa khi mặc áo lụa, áo voan, áo lưới vì chất liệu xuyên thấu sẽ khiến người mặc trở nên phản cảm hết nỗi.

+ Lưu ý tránh mặc với những trang phục có chất mỏng, bắt sáng và ôm sát cơ thể.

+ Thường xuyên phải kiểm tra độ kết dính của miếng dán để tránh bị xô lệch hoặc rơi, tụt.

+ Cẩn trọng với việc sử dụng miến dán nhũ hoa tại những nơi đòi hỏi sự trang nghiêm, lịch sự.

+ Khi dùng sản phẩm này đến công sở, tốt nhất nên đi cùng áo khoác, áo vest, áo ghi-lê.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc_Trai_Đen ([Tên nguồn])
Đồ lót – Đồ bơi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN