Bằng Lăng: "Tôi và sàn catwalk đã không còn duyên nợ"

Thuộc thế hệ siêu mẫu đình đám đầu tiên của làng mốt Việt, sau hơn 10 năm dài xa xứ, siêu mẫu Bằng Lăng đã có những chia sẻ từ tận đáy lòng về cuộc sống của cô sau khi rời xa sàn catwalk.

Bằng Lăng: "Tôi và sàn catwalk đã không còn duyên nợ" - 1

Sau hơn 10 năm vắng bóng khỏi mọi hoạt động của showbiz Việt, Bằng Lăng vẫn gìn giữ nét cá tính và thần thái của một siêu mẫu hàng đầu.

Lần này về Việt Nam, chị có dự định tham gia các hoạt động thời trang, show diễn ở trong nước?

Tôi về Việt Nam lần này chỉ đúng 1 tuần lễ ngắn ngủi, lịch làm việc và một số việc cá nhân của tôi đã dày kín nên cũng khó lòng cho phép bản thân tham gia bất kỳ show diễn thời trang nào. Cách đây ít hôm tôi có tham dự một show diễn kỷ niệm của một thương hiệu thời trang và cảm thấy choáng ngợp với sự phát triển của thời trang trong nước.

Phải chăng vì sự khác biệt giữa thời trang ở hiện tại và cách đây 10 năm khi chị còn làm người mẫu?

Đúng, thời trang ở Việt Nam hiện tại đã đi một bước quá xa và có nhiều khái niệm phong phú hơn giai đoạn của tôi. Tôi còn nhớ lần tham dự tuần lễ Vietnam International Fashion Week năm ngoái, dù đã được một người bạn nói trước chuẩn bị tâm lý, tôi cũng không ngờ rằng mọi thứ lại chuyên nghiệp và bài bản đến như vậy. Cá nhân tôi chỉ ước lúc mình làm mẫu cũng có nhiều cơ hội và môi trường tốt như hiện tại thì tốt biết bao.

Bằng Lăng: "Tôi và sàn catwalk đã không còn duyên nợ" - 2 

Một bằng Lăng chững chạc ở hiện tại, cô khoe vóc dáng chuẩn mực của mình với áo thun đen cùng chân váy "chất lừ" lạ mắt.

Chị có thể nói rõ hơn về sự khác nhau  hai thế hệ người mẫu không?

Tôi đã không ở Việt Nam gần 10 năm nay, tuy nhiên tôi vẫn theo sát được một số hoạt động nổi bật của nền thời trang nước nhà. Ở thời điểm của tôi, người mẫu không được công nhận là một nghề, có việc gì chúng tôi cũng làm. Chuyện tập thể dục giữ dáng là chuyện hiếm hoi với những người mẫu thời đó, phần vị chạy show, phần vì mình thuộc dạng người có ăn bao nhiêu cũng không lên cân được. Người mẫu hiện tại tôi cảm nhận họ có nhiều cơ hội hơn, thị trường rộng hơn và đáng mừng rằng có khá nhiều chân dài Việt đã được trình diễn ở thị trường nước ngoài.

Lúc rời bỏ sàn diễn, Lăng có cảm thấy tiếc nuối không?

Thât sự là không nhiều lắm, thời gian đầu đến Thái tôi loay hoay với con cái, săn sóc gia đinh. Khi hai đứa nhỏ đã lớn, tôi mới có sự tĩnh lặng để nhìn lại một chặng đường đã qua. Nếu hỏi tôi rằng tôi có muốn quay lại với nghệ thuật không, tôi nghĩ câu trả lời sẽ nghiêng về chứ "Không" nhiều hơn. Chỉ khi nào có một dự án phim ảnh mà thực sự cuốn hút tôi, lúc đó tôi mới nhận lời để tham gia. Tôi làm mọi thứ ở hiện tại vì đam mê và thực sự yêu mến chứ không phải vì tiếc nuối thời gian gần 10 năm qua đã vuột mất quá nhiều cơ hội.

Tôi ưu tiên gia đình trên hết mọi công việc

Bằng Lăng: "Tôi và sàn catwalk đã không còn duyên nợ" - 3 

Luôn có chồng và hai cậu con trai trong mọi hoạt động của cuộc sống, Lăng cho biết mọi công việc của cô đều phải ưu tiên gia đình trên hết. Những khó khăn ở Mỹ sẽ không thể vượt qua nếu cô không có người chồng ở bên cạnh để chia sẻ, thấu hiểu. Mỗi khi làm một việc gì, cô đều muốn bàn bạc thật kỹ lưỡng cùng chồng và tiên liệu những hậu quả có thể ảnh hưởng đến gia đình nhỏ của cô.

Bằng Lăng bộc bạch rằng cô đang theo học một khóa thiết kế nội thất tại Hoa Kỳ và đang có nhiều kế hoạch trong tương lai để ổn định cuộc sống. Vì ông xã của cô thường phải di chuyển từ nước này sang nước khác mỗi 3-5 năm, nên gia đình cũng chưa thực sự tìm được một điểm dừng chân lý tưởng.

Khi được hỏi cô có mong muốn cho hai cậu con trai theo đuổi nghệ thuật, Bằng Lăng cho rằng mình không cấm cản nhưng cô không mong ước con mình sẽ đi vào thế giới nghệ thuật. Theo cô, giới showbiz vốn tồn tại rất nhiều cạm bẫy và không dành cho người thiếu kiên nhẫn. Nếu một trong hai cậu con trai có đam mê dành cho nghệ thuật, cô cũng sẽ bằng lòng cho con dấn thân nhưng tuyệt nhiên không ngỏ lời giúp đỡ. 

Bằng Lăng: "Tôi và sàn catwalk đã không còn duyên nợ" - 4 

Vóc dáng chuẩn mực của Bằng Lăng là điều mà mọi phụ nữ đều mong muốn khi đã ở gần ngưỡng tuổi 40.

Bằng Lăng: "Tôi và sàn catwalk đã không còn duyên nợ" - 5

Bằng Lăng và câu chuyện làm đẹp

"Tôi chỉ vừa lấy dáng lại 2 năm nay thôi", cô chia sẻ. Phần nhiều thời gian của cô đều ưu tiên cho gia đình, khi con cái đã lớn và chững chạc hơn, Lăng mới thực sự dám nghĩ cho bản thân. Cô cho biết cô chỉ tập thể dục ở nhà và thường luyện tập với các động tác trên mạng. 

Cá, gà, rau củ và trái cây nằm trong nhóm thực đơn yêu thích của cô. Lăng cho biết ngoài tập luyện, phụ nữ nên chú ý tới dinh dưỡng của mình. Cô hầu như không dùng bữa sáng và trưa, cô chỉ ăn tối cùng gia đình và thường cũng chỉ ăn rất ít. 

Hạn chế tinh bột, đường, chất béo và thịt đỏ là cách mà siêu mẫu đã sử dụng để rèn luyện và gìn giữ vóc dáng ngọc ngà sau gần 10 năm dài xa rời sàn diễn.

Ảnh:Thiên An

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dan Phạm ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN