Áo cờ đỏ sao vàng "cháy hàng" dịp Quốc khánh 2.9

Không chỉ là một trang phục dễ mặc dễ kết hợp mà áo cờ đỏ sao vàng còn là biểu tượng tự hào cho con người Việt Nam.

Quốc khánh 2.9 luôn là dịp chín muồi nhất để người ta diện áo cờ đỏ sao vàng, ngày mà toàn nhân dân Việt Nam hướng về thủ đô Hà Nội và rạo rực với tình cảm linh thiêng dành cho đất nước. Áo được nhiều người nhanh tay nhập về số lượng lớn để phục vụ nhu cầu của rất nhiều khách hàng.

Áo cờ đỏ sao vàng có chất liệu thun hoặc cotton, rất bền và thoáng. Áo dạng cổ tròn và dáng xuông, có rất nhiều size cho mọi người lựa chọn. Có thể nói áo cờ đỏ sao vàng là trang phục "dễ tính" nhất khi có thể kết đôi với tất cả những loại trang phục khác như: quần dài, chân váy xòe, chân váy body hay quần soóc... 

Áo cờ đỏ sao vàng "cháy hàng" dịp Quốc khánh 2.9 - 1

Giới trẻ diện áo cờ đỏ sao vàng đi du lịch bụi 

Áo cờ đỏ sao vàng "cháy hàng" dịp Quốc khánh 2.9 - 2

Áo cờ đỏ sao vàng in dấu khắp mọi miền đất nước 

Tuỳ theo chất lượng áo mà mức giá cũng khác nhau. Áo cờ đỏ sao vàng vải 100% PE (sợi tổng hợp) là 25 ngàn đồng/chiếc, vải giả cotton là 30 ngàn đồng/chiếc, vải cotton 2 chiều 40 ngàn đồng/chiếc, vải cotton 4 chiều 55 ngàn đồng/chiếc. Như vậy giá trung bình mỗi chiếc áo cờ đỏ sao vàng khoảng 40 ngàn đồng/chiếc. Bạn khó lòng tìm được một chiếc áo mới mà có mức giá rẻ đến như thế. Hơn nữa, áo cờ đỏ sao vàng luôn là mặt hàng thời trang không bao giờ lỗi mốt. 

Anh N.Hùng - chủ một cửa hàng chuyên cung cấp đồ đi phượt cho giới trẻ trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) cho biết: "Áo cờ đỏ thường bán rất chạy vào các dịp Tết, nghỉ lễ 30/4 hay Quốc khánh 2/9. Số lượng áo bán trong các dịp này thường tăng đột biến nên với kinh nghiệm kinh doanh nhiều năm mình đã nhanh tay đặt in xưởng với số lượng nhiều để phục vụ khách hàng. Đơn đặt hàng lớn nhất là 1000 chiếc".

Anh Hùng cũng cho biết thêm dịp nghỉ lễ 2.9 còn trùng với thời gian lúa chín ở Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) nên một phần lượng áo cờ đỏ sao vàng được các bạn trẻ đam mê xê dịch mua làm đồng phục mặc đi chơi. Thường giá áo mua với số lượng nhiều sẽ được giảm từ 1 ngàn đến 5 ngàn đồng cho mỗi chiếc.

Lê Tuyết (ĐH Thương Mại Hà Nội) chia sẻ: "Đây là năm thứ 3 mình kinh doanh áo cờ đỏ sao vàng rồi, mấy hôm nay chạy ngược chạy xuôi đi giao hàng, Hà Nội đang đúng dịp lễ nên một số tuyến đường cấm khiến việc đi lại có chút khó khăn. Cố gắng bán nốt hôm nay nữa cho hết hàng rồi về quê nghỉ lễ với gia đình".

Áo cờ đỏ sao vàng "cháy hàng" dịp Quốc khánh 2.9 - 3

Một sinh viên tại Sài Gòn tranh thủ kiếm thêm bằng công việc đi bán áo cờ đỏ sao vàng

Áo cờ đỏ sao vàng "cháy hàng" dịp Quốc khánh 2.9 - 4

Áo cờ đỏ sao vàng "cháy hàng" dịp Quốc khánh 2.9 - 5

Một nhóm nhảy sinh viên ở Hà Nội chọn áo cờ đỏ sao vàng làm đồng phục cho dự án nhảy flashmob nhân dịp kỷ niệm 70 ngày lễ Quốc khánh 2.9

Áo cờ đỏ sao vàng "cháy hàng" dịp Quốc khánh 2.9 - 6

Mọi miền đất nước đều rực rỡ áo cờ đỏ sao vàng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Trang ([Tên nguồn])
Mặc rẻ vẫn đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN