Thiếu máu não dai dẳng: Điều nguy hiểm mà ít người biết đến!

Thiếu máu não là chứng bệnh thường gặp ở người trẻ có cuộc sống bận rộn, stress và những người già trong giai đoạn lão hóa. Vấn đề đặt ra là, vì sao bệnh nhân thiếu máu não thường là mãn tính và dùng nhiều phương pháp mà không cải thiện?

Thiếu máu não là tình trạng lưu lượng máu đến não bị giảm, khiến các tế bào não không có đủ năng lượng để hoạt động, từ đó, ảnh hưởng đến cấu trúc và chức năng hệ thần kinh trung ương. Bệnh có các triệu chứng lâm sàng như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, tê bì chân tay… để lâu không điều trị dẫn đến mất trí nhớ, liệt nửa người hay đột quỵ. Vấn đề đặt ra là, vì sao bệnh nhân thiếu máu não thường là mãn tính và dùng nhiều phương pháp mà không cải thiện?

Là một giáo viên đã về hưu, con cái thành đạt, kinh tế ổn định, cuộc sống an nhàn những tưởng bác Trần Thị Lan ở Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội sẽ có cuộc sống viên mãn  vui vẻ nhưng chính chứng bệnh  đau đầu, hoa mắt chóng mặt, xây xẩm mặt mày diễn ra thường xuyên khiến bác rất mệt mỏi, không có giây phút nào được tận hưởng cuộc sống thảnh thơi.

“Bác cũng mới bị bệnh khoảng 1 năm gần đây thôi. Thời gian đó không hiểu vì sao mà đầu bác cứ nặng trình trịch, hoa mắt chóng mặt và thường xuyên mất ngủ. Mà càng mất ngủ thì càng đau đầu, như cái vòng luẩn quẩn ấy! “

 Gia đình có điều kiện nên các con mua nhiều loại thuốc hoạt huyết bổ não, an thần, động viên bác tăng cường ăn uống các chất bổ dưỡng như hạt sen, yến xào, gà tần…mong cải thiện sức khỏe nhưng bác Lan vẫn không thể an giấc mỗi đêm.

Cho đến lần bác bị chóng mặt và ngất khi đi sắm Tết cùng bạn bè tổ hưu, cả nhà bác lo lắng thực sự. “Cứ tưởng là bế tắc với cái chứng thiếu máu não tuổi già này rồi, đành chung sống suốt đời thôi! Nhưng ở hiền thì gặp lành cháu ạ, trời thương cho cậu cháu họ là Dược sĩ tốt nghiệp tại Mỹ đến nhà chơi hôm trước Tết vừa rồi!” Nghe kể bệnh tuổi già của bác, anh Tùng khuyên bác Lan dùng sản phẩm Migrin, bởi vì với bệnh nhân thiếu máu não như bác Lan, ăn uống tầm bổ thôi thì không đủ để cải thiện: “Cậu Tùng nhà bác học giỏi nổi tiếng trong dòng họ, giờ lại là Dược sỹ từ nước ngoài về, nên cả nhà đều tin tưởng lắm!”

Thiếu máu não dai dẳng: Điều nguy hiểm mà ít người biết đến! - 1

Bác Lan hạnh phúc bên con gái khi căn bệnh thiếu máu não đã có tiến triển rõ rệt.

Chị Mai, con gái cả của bác Lan hiện đang là giảng viên đại học, hồ hởi tiếp lời: "Nghe anh Tùng giải thích mới biết, Migrin không chỉ chứa chiết xuất cây Gingko Biloba có tác dụng cải thiện lưu thông máu tới não như các loại hoạt huyết thông thường! Điểm nổi bật là Migrin có cả chiết xuất cây Feverfew hỗ trợ bệnh nhân thiếu máu não nhờ 3 cơ chế song song, mình có ghi chép lại cẩn thận đây này!”

Chúng tôi xin được ghi lại 3 cơ chế tác dụng của Feverfew mà dược sỹ Tùng cung cấp để bạn đọc tham khảo:

1 – Điều hòa nồng độ chất dẫn truyền thần kinh Serotonin, từ đó điều hòa vận mạch não.

2 – Ức chế tổng hợp chất gây viêm mạch máu não Prostaglandin, từ đó giúp mạch máu não hoạt động tốt hơn.

3 – Được coi là “aspirin thời trung cổ”, Feverfew được biết đến rộng rãi như một loại thuốc giảm đau tự nhiên và không gây hại.

Quay lại căn bệnh thiếu máu lên não của bác Lan, ngay hôm đó, anh Tùng đích thân ra hiệu thuốc lớn mua giúp bác Lan 6 hộp Migrin cho liều đầu tiên: “Quả thật, bác mới uống từ hôm ông công ông Táo tới giờ mà đã thấy hiệu quả rõ rệt rồi! Đầu óc giảm hẳn đau nhức và nặng trịch, không còn hoa mắt chóng mặt nữa! Vui nhất là Migrin quả thật đã giúp bác có được những giấc ngủ xuyên đêm sau hàng năm trời!”

Sau gần 1 tháng sử dụng Migrin, bác đã có thể tham gia sinh hoạt với các bà bạn hưu, lại nấu được cơm giúp các con, cùng bác trai tưới cây, chăm hoa vì chân tay đã hết tê bì và không còn hoa mắt chóng mặt nữa.

Để tìm mua sản phẩm Migrin với thành phần chính là Feverfew mà bác Lan đang sử dụng hiệu quả cho bệnh thiếu máu não mãn tính, vui lòng xem ĐIỂM BÁN TẠI ĐÂY

hoặc gọi về tổng đài 1800 6626  hoặc 0981 678 131 để được tư vấn.

Migrin – Thảo dược tăng cường máu lên não và giảm đau đầu tự nhiên

Migrin là thảo dược đầu tiên kết hợp 2 thành phần ưu việt dành cho bệnh nhân thiếu máu não mãn tính là Gingkobiloba (cây bạch quả) và Feverfew (chiết xuất cây cúc thơm) nhập khẩu hoàn toàn từ châu Âu.

Ginkgo Biloba vốn là một “trường sinh dược thảo” nổi tiếng trên toàn thế giới. Các hoạt chất trong lá Ginkgo biloba có tác dụng chống oxi hóa mạnh, ngăn chặn các gốc tự do, đồng thời được biết đến rộng rãi nhờ tác dụng cải thiện tuần hoàn máu ở cả não và cơ thể. Đặc biệt, lợi ích cải thiện lưu thông máu ở người già của Gingkobiloba giúp tăng cường trí nhớ, minh mẫn tinh thần, trì hoãn sự khởi đầu của bệnh sa sút trí tuệ, chóng mặt, ù tai.

Thiếu máu não dai dẳng: Điều nguy hiểm mà ít người biết đến! - 2

Migrin hiệu quả trong các trường hợp đau đầu do thiếu máu não

Nếu Gingkobiloba ưu việt trong cải thiện tuần hoàn máu thì Feverfew được biết đến mạnh mẽ như một thảo dược giảm đau đầu, đau nửa đầu mãn tính và cải thiện triệu chứng buồn nôn, hoa mắt một cách tự nhiên.

Sản phẩm Migrin – bằng cách kết hợp hài hòa giữa Gingkobiloba và Feverfew, là giải pháp toàn diện cho bệnh nhân thiếu máu não, vừa thúc đẩy tuần hoàn máu tới não và tứ chi, lại giảm các triệu chứng đau nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn cho người bệnh một cách tự nhiên.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Thiếu máu não dai dẳng: Điều nguy hiểm mà ít người biết đến! - 3

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Sức khỏe sinh sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN