Bệnh nhân tiểu đêm nên ăn gì, uống gì cho hiệu quả?

Tiểu đêm là một chứng bệnh thường gặp và gây những phiền toái không chỉ trong cuộc sống mà nó còn là một trong những dấu hiệu cảnh báo những nguy cơ xấu đến sức khỏe như suy thận, ung thư bàng quang,..Vậy người bị tiểu đêm nên ăn gì, uống gì để hiệu quả cao?

Bệnh nhân tiểu đêm nên ăn gì, uống gì cho hiệu quả? - 1

Tiểu đêm nên ăn gì, uống gì để hiệu quả cao?

Ăn gì chữa tiểu đêm là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm, hiện nay có rất nhiều thực phẩm được đánh giá là tốt cho bệnh nhân tiểu đêm nhiều như:  giá đỗ, kim tiền thảo, cật heo, bạch quả, hạt bí, cẩu kỉ tử, ....

Bệnh nhân tiểu đêm nên ăn gì, uống gì cho hiệu quả? - 2

>>> Xem thêm: 5 thảo dược đẩy lùi tiểu đêm tốt hiện nay.

Thực tế cho thấy những dược liệu này có tác dụng khá tốt đối với bệnh nhân mắc chứng tiểu nhiều tuy nhiên khi sử dụng những thực phẩm này phải có một số lưu ý sau:

– Sử dụng thảo dược giúp hết tiểu đêm cần phải rất kiên trì sử dụng lâu dài.

– Dược tính trong các loại thảo dược có thể sẽ bị giảm bớt trong quá trình đun, sắc vì vậy cần tìm cách chế biến, đun sắc hoặc pha chế kết hợp phù hợp với từng loại thảo dược.

– Khi lựa chọn phương pháp mua các loại thảo dược khô, cần kiểm tra thật kỹ tránh trường hợp mua phải các loại cây bị trộn lẫn, mua nhầm loại cây hoặc các loại thảo dược có sử dụng chất kích thích hoặc chất bảo quản.

– Cần xác định rõ người bệnh có bị dị ứng với thành phần nào của thảo dược hay không trước khi sử dụng, tránh những biến chứng không đáng có.

– Sử dụng thảo dược một cách đơn lẻ chỉ giải quyết được triệu chứng của bệnh tiểu đêm.Còn nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đêm vẫn không được loại bỏ.

Chữa tiểu đêm bằng các thực phẩm ăn uống, các thảo dược chỉ có tác dụng hỗ trợ , đối với những trương hợp mắc tiểu đêm nặng thì nên tìm kiếm cái liệu pháp điều trị loại bỏ triệt để nguyên nhân gây bệnh.

Liệu pháp điều trị tiểu đêm như thế nào cho hiệu quả?

Nước tiểu do thận thải ra bình thường khoảng 1 ml mỗi phút, tức khoảng 1,2-2 lít một ngày. Nước tiểu không ra ngoài liên tục mà được trữ lại rồi thải ra ngoài lúc thuận tiện nhờ vào bàng quang.

Bệnh nhân tiểu đêm nên ăn gì, uống gì cho hiệu quả? - 3

Khi chức năng thận suy yếu, khả năng tái hấp thu nước giảm, làm cho lượng nước tiểu bài tiết  nhiều hơn. Khi cơ bàng quang suy yếu, khả năng giữ nước tiểu giảm, sẽ dẫn đến tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Đây chính là nguyên nhân giải thích tại sao khi thận và bàng quang suy yếu thì tình trạng tiểu đêm nhiều lần lại xuất hiện.

Tổn thương ở thận và bàng quang là 2 nguyên nhân chính gây ra chứng tiểu đêm nhiều lần. Vì vậy, liệu pháp điều trị tiểu đêm nhiều lần là phải kết hợp song song giữa việc làm khỏe thận phục hồi cơ bàng quang.

Tại sao An Niệu Nữ được coi là giải pháp tối ưu cho chứng tiểu đêm nhiều lần?

Thứ nhất, An niệu nữ được kế thừa và phát huy từ bài thuốc quý 300 năm của cụ Nghiêm Bá Đĩnh -đánh vào cả 2 nguyên nhân gốc rễ của tiểu không tự chủ: Thận yếu và Bàng quang yếu

Bệnh nhân tiểu đêm nên ăn gì, uống gì cho hiệu quả? - 4

Theo Y học cổ truyền, ích trí nhân- thành phần chính trong bài thuốc: có tác dụng bổ thận tỳ, cố khí, sáp tinh.Gần đây, y học hiên đại cũng chứng minh Ích trí nhân còn có tác dụng chống viêm và ức chế thụ thể muscarinic, làm giảm co thắt cơ trơn bàng quang và các cơn són tiểu. Như vậy, ích trí nhân không chỉ có tác dụng làm khỏe thận, mà còn có khả năng phục hồi cơ bàng quang – đây chính là điểm mấu chốt trong hỗ trợ điều trị tiểu són, tiểu đêm nhiều lần.

Thứ hai, An niệu nữ có nguồn gốc từ bài thuốc nam nên rất an toàn, không gây ra những tác dụng không mong muốn, và dùng được cho cả phụ nữ đang cho con bú.

Thứ ba, An niệu nữ đã được Bộ Y tế xác nhận- Giấy phép công bố: 659/2015/ATTP-XNCB.

Một số chuyên gia cũng đã nhận xét về sản phẩm An Niệu Nữ : ’’Với những thành phần trong An Niệu Nữ như: Đậu đen xanh lòng vừa là thực phẩm vừa dùng làm thuốc có tác dụng bổ thận âm, phá cố chỉ và ích trí nhân có tác dụng bổ thận tráng dương, ngoài ra còn có ngũ gia bì gai có tác dụng bổ cân cốt, cân chính là liên quan đến cơ bàng quang. Vì vậy dùng An niệu nữ trong trường hợp bệnh tiểu són, tiểu đêm rất hiệu quả."

Khách hàng dùng An Niệu Nữ có cải thiện ra sao?

Anh Mai Tiến D.( Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Trước tôi đi tiểu 4-5 lần/đêm, người lúc nào cũng mệt mỏi khó chịu, sáng dậy uể oải,... Nhưng từ khi dùng An Niệu Nữ, tiểu đêm đỡ hẳn, ngủ cũng ngon hơn, tôi cũng mừng lắm. trước cũng phân vân không biết sản phẩm An Niệu Nữ có dùng được cho nam không, nhưng sau thấy ông bạn dùng có hiệu quả, nên tôi cũng dùng thử , giờ thấy cải thiện, mừng lắm."

>>> Xem thêm: Đi tiểu 10 lần/đêm cũng hết nhờ liệu trình phục hồi cơ bàng quang.

Bà Ngô Thị H. (81 tuổi, Phú Thọ), chia sẻ: “Trước đây tôi đi tiểu tới 10 – 15 lần một đêm. Được cô bác sĩ gần nhà tư vấn, tôi mua sản phẩm có ích trí nhân về dùng. Hồi đầu uống 4 viên mỗi ngày, dùng được 1 tuần thì bệnh của tôi giảm hẳn, số lần đi tiểu chỉ còn 7-8 lần một đêm. Sau 2 tháng thì tiếp tục giảm còn 1-2 lần. Giờ tôi duy trì 2 viên mỗi ngày, hầu như không đi tiểu đêm nữa, trừ những hôm nào tối uống hơi nhiều nước thì cũng dậy đi tiểu 1 lần, bác sĩ bảo tuổi của tôi như thế là bình thường”.

Nếu bạn cũng gặp tình trạng tiểu đêm nhiều lần thì hãy liên hệ với đội ngũ y bác sĩ/dược sĩ chuyên môn qua tổng đài 1800 6684 để được tư vấn và đưa ra liệu pháp hỗ trợ điều trị hiệu quả!

>>> Tìm mua : An Niệu Nữ tại các nhà thuốc gần nơi bạn sống : TẠI ĐÂY!

Bệnh nhân tiểu đêm nên ăn gì, uống gì cho hiệu quả? - 5

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN