Vụ Kim Jong-nam: Nghi phạm tố Malaysia có "âm mưu"

Ri Jong Chol cáo buộc Malaysia đã sử dụng các biện pháp cưỡng chế để lấy lời thú tội.

Vụ Kim Jong-nam: Nghi phạm tố Malaysia có "âm mưu" - 1

Ri Jong Chol, một trong những nghi phạm trong vụ giết người đàn ông mang hộ chiếu Kim Chol

Một nghi phạm trong vụ giết người đàn ông mang hộ chiếu Kim Chol vừa tuyên bố mình là nạn nhân của âm mưu của các nhà chức trách Malaysia nhằm gây tổn hại danh dự của Triều Tiên.

Ri Jong Chol, công dân Triều Tiên, cáo buộc Malaysia sử dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm lấy lời thú tội của Ri, Guardian đưa tin.

Ngày 4.3, Ri nói với các phóng viên bên ngoài đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh rằng ông không hề có mặt tại sân bay lúc vụ giết người xảy ra. Ông cũng không biết gì về những lời cáo buộc cho rằng xe của mình được sử dụng trong vụ án, Ri nói.

Ri đang ở Bắc Kinh để trở về Triều Tiên sau khi bị Malaysia trục xuất.

Khi Ri đến sân bay quốc tế Bắc Kinh vào sáng sớm ngày 4.3, rất đông phóng viên Hàn Quốc và Nhật Bản đã có mặt đón. Tuy nhiên, Ri tránh được cảnh hỗn loạn nhờ cảnh sát Trung Quốc.

Vụ Kim Jong-nam: Nghi phạm tố Malaysia có "âm mưu" - 2

Ri Jong Chol cáo buộc Malaysia đã sử dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm lấy lời thú tội

Bên ngoài đại sứ quán, Ri nói với các phóng viên rằng ông đã được xem các chứng cứ giả tại Malaysia, và cảnh sát nước này còn cho ông xem các hình ảnh chụp gia đình mình bị bắt giữ.

"Tôi nhận ra rằng đây là một âm mưu nhằm phá hủy vị thế và danh dự của Triều Tiên", Ri nói.

Người đàn ông mang hộ chiếu Kim Chol bị giết vào ngày 13.2 tại sân bay Quốc tế Kuala Lumpur, sau khi hai người phụ nữ tấn công. Phía Malaysia cho rằng nạn nhân chính là Kim Jong-nam, anh trai của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng phía Triều Tiên bác bỏ điều này.

Cảnh sát Malaysia tin rằng hai nữ nghi phạm đã sử dụng chất độc VX, một chất hóa học được Liên Hợp Quốc phân loại là vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Vụ giết hại đã khiến mối quan hệ giữa Malaysia và Triều Tiên trở nên xấu đi. Mối quan hệ này đã duy trì ở mức thân thiện trong nhiều thập kỷ qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Guardian ([Tên nguồn])
Anh trai Kim Jong-un chết ở Malaysia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN