Vụ Kim Jong-nam: Malaysia "rửa" sân bay

Do không mùi, không vị và cực mạnh nên chất độc VX được xếp vào loại “vũ khí hủy diệt hàng loạt”.

Vụ Kim Jong-nam: Malaysia "rửa" sân bay - 1

Sân bay Kuala Lumpur mỗi năm đón 50 triệu lượt khách.

Sân bay Kuala Lumpur lớn nhất Malaysia đang khử độc và làm sạch, đề phòng chất độc thần kinh VX lan tràn khắp phi trường. Theo thông tin mới nhất của cảnh sát Malaysia, nghi phạm vụ Kim Jong-nam sử dụng chất độc thần kinh VX loại cực mạnh để ra tay.

Ông Khalid Abu Bakar, trưởng nhóm điều tra của cảnh sát Malaysia cho biết khu vực sân bay nơi vụ việc xảy ra sẽ được khử độc cẩn thận nhất. Trước đó, một số hành khách trong sân bay thông báo có dấu hiệu nôn mửa, chóng mặt.

VX là một trong những vũ khí hóa học mạnh nhất thế giới và được liệt vào danh sách “vũ khí hủy diệt hàng loạt”. Một số nghi ngờ cho rằng chất độc VX thoát ra có thể ảnh hưởng tới hàng chục ngàn người có mặt ở sân bay thời điểm vụ việc xảy ra. Ông Bakar nói: “Tôi không thể khẳng định chắc chắn điều này”.

Vụ Kim Jong-nam: Malaysia "rửa" sân bay - 2

Kim Jong-nam ở sân bay Kuala Lumpur (áo xanh).

Cảnh sát cho biết trong mắt và mặt của Kim Jong-nam phát hiện có dấu vết của chất độc VX. Chỉ cần dính một lượng nhỏ chất độc này, nạn nhân sẽ chết trong ít phút. Chất độc VX không mùi, không vị và chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu vì tính chất cực độc của nó.

Sân bay Kuala Lumpur là phi trường lớn nhất Malaysia, hằng năm có trên 50 triệu lượt khách sử dụng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Mirror ([Tên nguồn])
Anh trai Kim Jong-un chết ở Malaysia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN