Vụ Kim Jong-nam: Đoàn Thị Hương ra tòa, không nhận tội ám sát

Hai nghi phạm có mặt tại tòa án ngày 2.10, mặc áo chống đạn với rất đông cảnh sát bao quanh.

Vụ Kim Jong-nam: Đoàn Thị Hương ra tòa, không nhận tội ám sát - 1

Đoàn Thị Hương xuất hiện trong phiên tòa hồi tháng 3

Hôm nay 2.10, hai nghi phạm trong vụ ám sát công dân Triều Tiên có hộ chiếu Kim Chol có mặt tại tòa án Malaysia để xét xử. Siti Aisyah người Indonesia và Đoàn Thị Hương người Việt Nam đều tuyên bố mình vô tội, theo CNN.

Trong vụ ám sát táo bạo, người đàn ông mang hộ chiếu Kim Chol bị đầu độc bằng chất độc thần kinh VX tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Trong khi phía Malaysia cho rằng nạn nhân là Kim Jong-nam - anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, phía Triều Tiên bác bỏ thông tin này.

Video quay tại sân bay cho thấy hai nữ nghi phạm tiếp cận ông Kim từ phía sau và dùng tay bịt mặt ông.

Chính quyền Malaysia nói rằng hai nữ nghi phạm này đã được người Triều Tiên huấn luyện để đầu độc ông Kim bằng chất độc.

Tuy nhiên, đại diện của Hương và Aisyah nói rằng hai cô gái trẻ đã bị lừa, tưởng rằng họ đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế.

Hai nghi phạm có mặt tại tòa án ngày 2.10, mặc áo chống đạn với rất đông cảnh sát bao quanh.

Tin tức về vụ xét xử sẽ tiếp tục được cập nhật.

Vì sao Đoàn Thị Hương phải mặc áo chống đạn khi rời tòa?

Hai nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah mặc áo chống đạn tại phiên tòa ngày 1.3 được cho là điều chưa từng có tiền...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - CNN ([Tên nguồn])
Đoàn Thị Hương - Nghi phạm vụ án Kim Jong-nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN