Vụ điệp viên bị đầu độc: Nga ra "đòn" trả đũa Anh

Đây là động thái mới nhất trong cuộc đối đầu ngoại giao giữa Anh và Nga về vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal bị đầu độc.

Vụ điệp viên bị đầu độc: Nga ra "đòn" trả đũa Anh - 1

Đại sứ Anh tại Nga, ông Laurie Bristow, rời khỏi Bộ Ngoại giao Nga (Ảnh: Reuters)

Nga vừa tuyên bố sẽ trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh để đáp trả việc trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga trước đó của Anh, tờ Independent đưa tin.

Bộ Ngoại giao Nga vừa tuyên bố sáng ngày hôm nay rằng 23 nhà ngoại giao Anh sẽ phải rời Nga trong vòng một tuần.

Theo các hãng thông tấn Nga, ngay trước tuyên bố này, đại sứ Anh tại Nga, ông Laurie Bristow, đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nga để đàm phán.

Đây là động thái mới nhất trong cuộc đối đầu ngoại giao giữa Anh và Nga về vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal bị đầu độc ở thành phố Salisbury, nước Anh ngày 4.3.

4 ngày trước, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố 23 nhà ngoại giao Nga sẽ bị trục xuất khỏi Anh sau khi Nga không thể giải thích đúng hạn về việc cựu điệp viên Skripal và con gái bị đầu độc. Skripal từng là đại tá tình báo Nga nhưng bị cáo buộc hoạt động như một điệp viên nhị trùng cho tình báo Anh từ giữa thập niên 1990 tới đầu thập niên 2000.

Quan chức Nga tuyên bố sốc vụ điệp viên bị đầu độc ở Anh

Nga phủ nhận cáo buộc đầu độc cựu điệp viên hai mang ở Anh, trong khi quan chức nước này cho rằng, Mỹ và Anh sở hữu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Independent ([Tên nguồn])
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN