Việt Nam "lép vế" trong xếp hạng kích cỡ vòng 1 thế giới

Phụ nữ Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung đều “lép vế” trong bảng xếp hạng kích cỡ cúp ngực trung bình trên thế giới.

Việt Nam "lép vế" trong xếp hạng kích cỡ vòng 1 thế giới - 1

Phụ nữ Việt Nam cùng nhiều quốc gia châu Á, châu Phi là những người có cúp ngực nhỏ nhất thế giới

Tuần này, tờ Independent của Anh đăng tải một bản đồ, trong đó cho thấy kích cỡ ngực trung bình của phụ nữ trên toàn thế giới.

Bản đồ sử dụng dữ liệu của Target Map, thể hiện 5 loại cúp ngực, A, B, C, D, và “to hơn D”, trong đó A là cỡ nhỏ nhất.

Nga cùng với Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển là những khu vực phụ nữ có cúp ngực to nhất, tất cả đều có kích cỡ trung bình lớn D.

Việt Nam "lép vế" trong xếp hạng kích cỡ vòng 1 thế giới - 2

Bản đồ thể hiện 5 kích cỡ cúp ngực trung bình A,B,C,D và to hơn D

Phụ nữ Việt Nam, cùng với 92 quốc gia khác ở châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Indonesia…, hay một vài nước châu Phi, là những người có cúp ngực trung bình nhỏ nhất thế giới (cỡ A).

Đây cũng là điều dễ hiểu khi đa số phụ nữ ở các nước châu Phi và châu Á chỉ có kích thước cúp ngực trung bình từ A-B.

Vùng trung tâm châu Âu, phía bắc Nam Mỹ và Hoa Kỳ là những nơi phụ nữ có cỡ ngực trung bình khá lớn, ở mức D.

Việt Nam "lép vế" trong xếp hạng kích cỡ vòng 1 thế giới - 3

Phụ nữ Nga cùng Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển là những người ngực lớn nhất thế giới

Bản đồ được công bố sau khi Target Map đưa ra một bản đồ xếp hạng kích thước “của quý” trung  bình của các quý ông trên toàn thế giới.

Bản đồ tập hợp số liệu công bố năm 2015, cho thấy những người đàn ông ở Congo có kích thước “của quý” trung bình lớn nhất 18 cm, tiếp theo là Ecuador với 17,5 cm.

Việt Nam cũng đứng top cuối, với chiều dài “của quý” trung bình là 11,4 cm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Việt Nam trên báo nước ngoài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN