Video: Tàu sân bay Mỹ phô trương sức mạnh dọa Triều Tiên

Hải quân Mỹ mới đây công bố video tàu sân bay USS Carl Vinson di chuyển theo đội hình cùng tàu chiến Hàn Quốc, trong một động thái phô trương sức mạnh cảnh báo Triều Tiên.

Theo Daily Star, trong video, tàu sân bay hạt nhân Mỹ được hộ tống ở khu vực gần bán đảo Triều Tiên bởi các tàu khu trục Hàn Quốc và chiến đấu cơ F/A-18 Hornet.

Hai tàu chiến Hàn Quốc tham gia vào đội hình hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson bao gồm tàu khu trục Sejong và Yang Manchun. Tàu được trang bị pháo hạm 127mm, 2 hệ thống pháo tầm gần 30mm, 2 ống phóng tên lửa Harpoon, 1 ống phóng tên lửa Sea Sparrow thẳng đứng và 2 tổ hợp ngư lôi 324mm.

Video: Tàu sân bay Mỹ phô trương sức mạnh dọa Triều Tiên - 1

Hải quân Mỹ và Hàn Quốc đang gửi thông điệp mạnh mẽ cảnh báo Triều Tiên.

Bên cạnh tàu khu trục Hàn Quốc, tàu chiến Mỹ hộ tống tàu sân bay có USS Wayne E. Meyer, USS Michael Murphy, USS Stetham và tàu tuần dương lớp Ticonderoga USS Lake Champlain.

Trong đoạn video, các chiến đấu cơ F/A-18 quần thảo trên bầu trời làm nhiệm vụ cảnh giới.

Có thể nói, sự kết hợp giữa các tàu chiến Mỹ và Hàn Quốc tạo nên nhóm tác chiến tàu sân bay hùng mạnh, sẵn sàng đương đầu với bất cứ mối đe dọa nào.

Video: Tàu sân bay Mỹ phô trương sức mạnh dọa Triều Tiên - 2

Đội tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đã đến khu vực gần bán đảo Triều Tiên.

Đoạn video được quay trên trực thăng, nằm trong cuộc tập trận giữa các tàu chiến Mỹ và Hàn Quốc vào cuối tuần trước, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng vì chương trình hạt nhân, chế tạo tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Bình Nhưỡng đe dọa đánh chìm tàu sân bay Mỹ, cáo buộc Washington tăng cường hoạt động quân sự làm nguy cơ chiến tranh hạt nhân “nổ ra bất cứ lúc nào”.

Sức mạnh siêu tàu sân bay Mỹ điều đi

Tàu sân bay USS Carl Vinson là một trong 10 tàu sân bay năng lượng hạt nhân lớp Nimitz thuộc biên chế của Hải quân Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN