Video: Phiến quân IS ăn mừng “chiến thắng” Ramadi

Những người ủng hộ IS ở Ramadi đã đổ ra đường vẫy cờ của IS, bóp còi xe inh ỏi và thậm chí bắn nhiều loạt đạn lên trời để ăn mừng “chiến thắng”.

 Ngày 18.5, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tung lên mạng đoạn video quay cảnh ăn mừng “chiến thắng” sau khi IS chiếm được thành phố chiến lược Ramadi từ tay quân đội và cảnh sát Iraq.

Việc chiếm thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar được coi là một “thắng lợi” mang tính chiến lược của IS, đặc biệt là sau khi phiến quân vừa đánh mất thành phố Tikrit vào tay dân quân Iraq hồi tháng Tư, và IS đã nhanh chóng tuyên bố “chiến thắng” sau khi cắm cờ trên tòa thị chính Ramadi.

Video: Phiến quân IS ăn mừng “chiến thắng” Ramadi - 1
Đoàn xe của IS rầm rập tiến vào thành phố Ramadi

Trong đoạn video được tung lên mạng trên, những người ủng hộ IS ở Ramadi đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Họ vẫy cờ của IS, bóp còi xe inh ỏi và thậm chí bắn nhiều loạt đạn lên trời. Nhiều người hô vang các khẩu hiệu như “Allahu Akhbar” (Thượng đế Chí tôn) và “Baghdad và Karbalah là mục tiêu tiếp theo”.

Tại thành phố Mosul miền bắc Iraq, phiến quân IS cũng hào hứng đổ ra đường, bắn chỉ thiên và vẫy cờ để ăn mừng “chiến thắng” Ramadi. Một người dân ở Mosul cho biết: “Đường phố chật ních những chiếc xe thi nhau bóp còi, người ta ném kẹo đầy ra đường để ăn mừng và nổ súng bắn lên trời”.

Video: Phiến quân IS ăn mừng “chiến thắng” Ramadi - 2
Những người ủng hộ IS đổ ra đường ăn mừng "chiến thắng"

Trong khi đó, Thủ tướng Iraq đã ra lệnh cho lực lượng dân quân người Shia tham gia chiến dịch tái chiếm lại thành phố Ramadi từ tay IS, bất chấp những lo ngại sẽ diễn ra một cuộc “tắm máu sắc tộc” giữa người Shia và người Sunni một khi dân quân tràn vào đây.

Ông Kahtan Abed, người phát ngôn chính quyền tỉnh Anbar cho biết: “Chúng tôi quyết định cho dân quân người Shia tham chiến vì không còn lựa chọn nào cả. Chúng tôi gần như đã mất hết”. Người dân tỉnh Anbar chủ yếu theo dòng Sunni luôn lo sợ sẽ bị lực lượng dân quân người Shia trả thù vì họ bị cho là “ủng hộ IS”.

Các nhà ngoại giao, chuyên gia phân tích và một số quan chức Iraq cho rằng lực lượng dân quân người Shia đang có nguy cơ lấn lướt chính phủ và làm căng thẳng quan hệ sắc tộc ở đất nước Iraq. Tuy nhiên, trong bối cảnh lực lượng quân đội và cảnh sát chưa đủ sức đương đầu với IS, dân quân người Shia là sự lựa chọn duy nhất hiện nay của Baghdad.

>> Chiến binh IS thay hình đổi dạng để tới châu Âu

>> Diễn biến cuộc đột kích tiêu diệt trùm IS

>> Chính sách trừng phạt “lấy máu trả máu” của IS

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN