Vì sao Tây Ban Nha không cấm lễ hội bò tót "dã man"?

Sự kiện: Lễ hội

Bị phê phán mạnh hơn so với lễ hội cướp phết hay chọi trâu ở Việt Nam, lễ hội “chạy cùng bò tót” đầy nguy hiểm ở Tây Ban Nha vẫn được duy trì, thậm chí trở thành một ngày hội rất quan trọng.

Chạy với bò tót là một lễ hội truyền thống ở Tây Ban Nha, trong đó “diễn viên chính” là 6 con bò bản địa bravo nặng khoảng 600kg rượt đuổi người dân xung quanh thành phố Pamplona.

Vì sao Tây Ban Nha không cấm lễ hội bò tót "dã man"? - 1

Lễ hội truyền thống diễn ra vào tháng 7 hằng năm.

Lễ hội kéo dài 8 ngày để tưởng nhớ thánh Fermin với sự tham gia của hàng chục ngàn người dân và du khách.

Vì sao Tây Ban Nha không cấm lễ hội bò tót "dã man"? - 2

Người chạy tán loạn.

Nguồn gốc của lễ hội này xuất phát từ việc người dân muốn vận chuyển nhanh nhất những chú bò tót khỏe mạnh từ đồng ruộng vào đấu trường để giết trước sáng hôm sau. Lễ hội văn hóa truyền thống này bắt nguồn ở vùng đông bắc Tây Ban Nha đầu thế kỉ 14.

Sau nhiều năm lùa bò vào đấu trường, giờ đây cách thức vận chuyển bò năm xưa đã thành một cuộc đua kỳ thú. Người tham gia cố gắng để không bị thương mà vẫn lùa được đàn bò đến đấu trường nhanh nhất.

Vì sao Tây Ban Nha không cấm lễ hội bò tót "dã man"? - 3

Một thanh niên bị bò húc văng vì "dám" cản đường.

Lễ hội chạy bò Pamplona nổi tiếng nhất ở Tây Ban Nha dù rất nhiều lễ hội khác hình thức tương tự được tổ chức trên toàn quốc. Tháng 7 hằng năm, lễ hội sẽ được truyền trực tiếp trên kênh RTVE, một kênh truyền hình quốc gia Tây Ban Nha suốt hơn 30 năm qua. Lễ hội kéo dài 8 ngày nhưng trong ngày đầu tiên, bò rượt người là phần hội được mọi người quan tâm hơn cả.

Vì sao Tây Ban Nha không cấm lễ hội bò tót "dã man"? - 4

Bò chạy tháo thân trên đường phố, bất chấp chướng ngại vật.

Người tham gia bắt buộc phải trên 18 tuổi, chạy cùng hướng với bò và không được sử dụng bia rượu khi chạy. Mọi hành động cản trở 6 chú bò về đích, chạy đằng sau hoặc có hành động chọc phá, trêu tức các chú bò đều bị cấm. Mặc dù không quy định quần áo chính thức để mặc khi tham gia lễ hội rượt bò nhưng mọi người thường mặc quần trắng, áo trắng và thắt khăn đỏ quanh eo và cổ.

Hàng rào chắn bằng gỗ được dựng lên nhằm định hướng cho những chú bò hăng tiết và ngăn chúng tràn vào các con phố đông đúc. Lớp rào chắn này đủ rộng cho người chui lọt.

Vì sao Tây Ban Nha không cấm lễ hội bò tót "dã man"? - 5

Đấu trường với hàng chục ngàn người có mặt.

Lễ hội chạy bò là một hoạt động đầy nguy hiểm. Mỗi năm khoảng 50 đến 100 người nhập viện sau cuộc chạy với bò. Năm 2013 có 50 người phải cấp cứu tại bệnh viện thành phố Pamplona. Việc bò húc rất hiếm xảy ra nhưng không phải là không có.

Cảnh bò "hành hạ" người vô cùng nguy hiểm trong lễ hội bò tót Tây Ban Nha

Năm 2012, 6 du khách đã bị bò húc trong đó 4 người bị thương nặng. Thậm chí năm 2009 một người bị chết sau khi bò húc. Kể từ năm 1974 đến nay mới chỉ 5 phụ nữ bị bò húc.

Vì sao Tây Ban Nha không cấm lễ hội bò tót "dã man"? - 6

Bò rượt theo một thanh niên tham gia lễ hội Pamplona.

Một hiểm họa nữa xuất hiện trong cuộc rượt bò là khi tiến sát vào đấu trường, những con phố sẽ trở nên hẹp hơn. Lúc đó, cảnh nhốn nháo, ngã đè lên nhau hoặc bị bò húc sẽ khiến số người bị thương tăng lên. Trong lịch sử từng xảy ra 10 lần các trường hợp lối vào bị tắc do quá hẹp mà lượng người quá đông. Năm 1977 một người từng chết ngạt vì đám đông hỗn loạn.

Vì sao Tây Ban Nha không cấm lễ hội bò tót "dã man"? - 7

Đám đông tìm cách kìm chân một con bò hăng máu.

Từ năm 1910 đến nay đã có 15 người chết do bị bò húc. Để hạn chế thương vong, 200 người đã được huy động vào đội cứu trợ y tế. Họ triển khai thành 16 trạm dã chiến, cách nhau 50m với ít nhất một bác sĩ, một y tá và một nhân viên.

Nhiều nhà hoạt động bảo vệ quyền động vật lên án mạnh mẽ lễ hội rượt bò vì sự nguy hiểm cho tính mạng người tham gia và sự dã man khi người ta giết những chú bò tham dự ngày hội.

Vì sao Tây Ban Nha không cấm lễ hội bò tót "dã man"? - 8

Các nhà hoạt động bảo vệ quyền động vật khỏa thân, tưới "máu" để phản đối lễ hội bò tót năm 2015, nhưng không ngăn được lễ hội vẫn diễn ra và thu hút hàng chục nghìn người

Bất chấp sự nguy hiểm hay các ý kiến phản đối, lễ hội chạy bò truyền thống ở Pamplona vẫn được duy trì thường niên. Người ủng hộ cho rằng đây là một văn hóa, truyền thống lâu đời chứ không phải một môn thể thao mang tính ganh đua. Chưa kể, lễ hội mang lại nguồn thu khổng lồ cho Tây Ban Nha giữa bối cảnh quốc gia này đang suy thoái kinh tế.

Vì sao Tây Ban Nha không cấm lễ hội bò tót "dã man"? - 9

Nằm rạp xuống đất là cách tránh bị bò húc vì nó sẽ nhảy qua.

Nhiếp ảnh gia Jim Hollander thì cho rằng lễ hội rượt bò sẽ không bao giờ bị mất đi vì nó giúp bảo tồn nguồn gene quý của giống bò bravo bản địa: “Nếu họ cấm lễ hội này thì giống bò to khỏe sẽ bị cạn kiệt nguồn gene quý hiếm và tuyệt chủng.

Vì sao Tây Ban Nha không cấm lễ hội bò tót "dã man"? - 10

Chú bò ghì người tham gia xuống đất bằng cặp sừng sắc nhọn

Đáp trả những lời cáo buộc của các nhà bảo vệ động vật, giáo sư triết học Gabriel Avalos trả lời trên Newsweek: “Liệu có công bằng không khi 3 triệu gia súc bị giết ở Anh, 30 triệu con bị giết ở Mỹ và 78% trong số đó bị các nhà máy xẻ thịt, trong đó tuổi đời của những con bò này chỉ khoảng 18 tháng?”. Ông Avalos khẳng định những con bò tót Tây Ban Nha sống cuộc đời vui vẻ và hạnh phúc hơn những “người bạn” ở quốc gia khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Tổng hợp ([Tên nguồn])
Lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN