Phát hiện vật thể bất thường gần sao Hải Vương

Gần đây các nhà thiên văn vừa khám phá được một vật thể lạ có quỹ đạo quanh Mặt trời, nhưng lại quay ngược hướng những hành tinh còn lại.

Phát hiện vật thể bất thường gần sao Hải Vương - 1

Hiện giờ họ vẫn chưa hiểu được cơ chế nào khiến vật thể được đặt tên Niku vận hành "ngược đời" như vậy. Cơ chế động học và cấu trúc bao gồm bụi và khí gas khiến các hành tinh đều quay cùng chiều duy nhất với mặt trời, nhưng Niku lại cao hơn vành đai này một chút nên chắc chắc có ngoại lực tác động.

Ban đầu nhóm nghiên cứu của Matthew Holman, nhà thiên văn học tại Viện Smithsonian đoán rằng có một hành tinh thứ 9 trong hệ mặt trời đã ảnh hưởng tới quỹ đạo của Niku.

Tuy nhiên Niku lại quá gần sao Hải vương nên không thể bị hành tinh nào khác tác động. Quan sát chi tiết hơn cho thấy Niku có đường kính nhỏ hơn 200km thực ra là nhóm nhiều vật thể cùng nhau quay ngược với quỹ đạo nghiêng 110 độ.

Về tổng quan tất cả các thông tin hiện tại chưa đủ để đưa ra kết luận chính xác, nhưng Konstatin Batygin trong nhóm trên khá tin tưởng vào khả năng xuất hiện hành tinh thứ 9. "Mỗi khi xuất hiện điều gì đó không thể giải thích, nó luôn kích thích vì dù là thế nào nó cũng chỉ ra một khám phá gì đó mới mẻ".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mẫn Di - Engadget ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN