Trung Quốc muốn ngầm cảnh báo Mỹ qua lễ duyệt binh?

Chuyên gia phân tích cho rằng, Trung Quốc muốn nhân lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít Nhật sẽ diễn ra vào ngày 3.9 tại Bắc Kinh để gửi thông điệp cảnh báo Mỹ chớ "xía mũi" vào các vấn đề trong khu vực, đặc biệt là các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Hoa Đông.

Trung Quốc muốn ngầm cảnh báo Mỹ qua lễ duyệt binh? - 1

Ngày 23.8, binh sĩ Trung Quốc tham gia diễn tập cho cuộc diễu binh kỷ niệm chiến thắng phát xít Nhật sẽ diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh vào 3.9 tới.

Báo Ming Pao của Hong Kong dẫn lời Viện trưởng Học viện Quân sự Quốc tế Macau Huang Dong bình luận rằng, mục đích của cuộc diễu binh ở Bắc Kinh vượt xa mục đích kỷ niệm chiến thắng của Trung Quốc trước phát xít Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ 2.

Theo ông Huang Dong, Bắc Kinh muốn nhân dịp này phô trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc với Mỹ và gửi thông điệp cảnh điệp cảnh báo Mỹ chớ can thiệp vào các vấn đề trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là các tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông và Hoa Đông.

Lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng trước phát xít Nhật của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng lãnh thổ giữa Bắc Kinh và một số nước láng giềng như Nhật Bản (tại biển Hoa Đông), Philippines (tại Biển Đông) leo thang. Nhật Bản và Philippines đều là là đồng minh quan trọng của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương.

Washington gần đây đã nhiều lần lên tiếng phản đối các hành động cải tạo, bồi đắp đất và xây đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông đồng thời yêu cầu Bắc Kinh ngừng tất cả các hoạt động trên, tuân thủ luật pháp quốc tế, tích cực giải quyết tranh chấp bằng giải pháp hòa bình.

Đáp lại, Bắc Kinh gay gắt cáo buộc Washington thổi phồng "các mối hiểm họa từ Trung Quốc", cố tình "quân sự hóa" tình hình Biển Đông đồng thời, yêu cầu Washington đứng ngoài các tranh chấp trong khu vực. Theo ông Huang, việc Bắc Kinh công khai tổ chức diễu hành quân sự với quy mô lớn và khoe tất cả các loại vũ khí tối tân nhất của nước này là "một hành động thông minh" để răn đe Mỹ.

Ngoài ra, theo ông Huang, cuộc diễu binh hoành tráng cũng sẽ trở thành một đòn bẩy đáng kể cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Mỹ vào cuối tháng 9 tới.

Theo Tân Hoa xã, cuộc diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng hôm 3.9 sẽ huy động 12.000 binh sĩ Trung Quốc cũng như 500 xe tăng và xe bọc thép tham gia.  Bắc Kinh dự kiến "trình làng" khoảng 500 thiết bị vũ khí, 200 máy bay thuộc hơn 20 chủng loại khác nhau, bao gồm máy bay ném bom, chiến đấu cơ, phi cơ cho tàu sân bay và trực thăng được áp dụng công nghệ mới tiên tiến nhất.

Tân Hoa xã đưa tin, khoảng 84% số vũ khí được Bắc Kinh trình làng lần này chưa từng xuất hiện trước công chúng. Ngoài ra, Bắc Kinh cho biết, quân đội 10 nước từ châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ  đã nhận lời tham gia cuộc diễn binh vào ngày 3.9.

Bắc Kinh cũng đã gửi lời mời nhiều lãnh đạo thế giới tới dự sự kiện này, tuy nhiên các nhà quan sát cho rằng, nhiều lãnh đạo phương Tây sẽ vắng mặt. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chính thức tuyên bố không tham dự lễ diễu binh tại Bắc Kinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN