Trung Quốc khánh thành hải đăng trái phép ở Biển Đông

Trung Quốc đã chính thức đưa ngọn hải đăng trên đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông vào hoạt động ngày 5.4.

Trung Quốc khánh thành hải đăng trái phép ở Biển Đông - 1

Ngọn hải đăng phi pháp của TQ trên Biển Đông ngày 5.4.2016 (Nguồn people.cn)

Tân Hoa Xã đưa tin ngày 5.4: Bộ trưởng Bộ giao thông Trung Quốc đã tổ chức lễ khánh thành ngọn hải đăng cao 55m xây dựng trái phép trên đá Subi, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tân Hoa Xã thông báo ngọn hải đăng phát ra ánh sáng trắng vào ban đêm để điều hướng giao thông hàng hải, định vị, dẫn đường...

Với hành vi này, Trung Quốc một lần nữa vi phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam. Trung Quốc đã xây dựng trái phép đảo nhân tạo trên rặng san hô này từ khoảng 1 năm qua. Trước khi Trung Quốc nạo vét, biến khu vực này thành một hòn đảo, Subi thường xuyên bị ngập khi thủy triều lên.

Trung Quốc khánh thành hải đăng trái phép ở Biển Đông - 2

Đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Nguồn: DigitalGlobe, CSIS)

Trung Quốc trước đó đã xây dựng trái phép 2 hải đăng trên rạn san hô ở đá Châu Viên và đá Gạc Ma, cũng thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Việt Nam đã tuyên bố kiên quyết phản đối hành động bồi đắp, xây dựng phi pháp trên các bãi đá tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN