Trung Quốc giải cứu 92 trẻ em bị bắt cóc

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 301 nghi phạm của một đường dây buôn bán người và giải cứu 92 trẻ em cùng 2 phụ nữ bị bắt cóc.

Cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành cuộc đột kích nhằm vào một mạng lưới buôn bán người tại 11 tỉnh của nước này. Trong đợt truy quét, cảnh sát đã giải cứu được 92 trẻ em và 2 phụ nữ bị bắt cóc, đồng thời bắt giữ 301 nghi phạm tham gia đường dây buôn người này.

Những kẻ buôn người được cho là bắt cóc trẻ em và phụ nữ tại tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam và sau đó bán họ ở những vùng khác.

Buôn bán trẻ em đã trở thành một vấn nạn ở Trung Quốc. Các nhà phê bình cho rằng chính sách một con và luật nhận con nuôi lỏng lẻo ở nước này đã làm nảy sinh một thị trường ngầm sôi động dành cho những kẻ buôn bán trẻ em.

Trung Quốc giải cứu 92 trẻ em bị bắt cóc - 1

Buôn bán trẻ em đã trở thành một vấn nạn ở Trung Quốc

Một số gia đình mua trẻ em và phụ nữ bị bắt cóc để sử dụng làm lao động hay người hầu trong nhà, cũng như làm vợ cho những người đàn ông chưa lập gia đình.

Theo báo cáo của Bộ Công an Trung Quốc, hơn 24.000 phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc đã được giải cứu ở nước này trong năm 2012. Báo cáo cho biết, một số người bị bắt cóc đã được bán làm con nuôi hay buộc trở thành gái mại dâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN