Trump khoe nội các có IQ cao nhất trong lịch sử

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump ngày 19.1 có tiệc trưa mở đầu lễ nhậm chức và khoe nội các thông minh nhất từ trước nay của Mỹ.

Trump khoe nội các có IQ cao nhất trong lịch sử - 1

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump.

Theo USA Today, trong bữa tiệc trưa tại khách sạn Trump ở Washington, Tổng thống Mỹ đắc cử tự hào khoe rằng: “Chúng ta có rất nhiều người thông minh. Một điều mà đến nay chúng ta có thể nhận thấy đó là chúng ta có một nội các với chỉ số IQ cao hơn bất cứ nội các nào từ trước đến nay".

Ông Trump ca ngợi Thống đốc bang South Carolina, Nikki Haley, người được được chọn làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

“Chúng ta sẽ gửi cô ấy đến nói chuyện với Trung Quốc. Chúng ta sẽ gửi cô ấy đến nói chuyện với tất cả mọi người”, ông Trump nói. “Chúng ta sẽ làm nhiều điều tuyệt vời phải không Nikki? Cảm ơn cô vì đã đến đây, cô đã làm công việc tuyệt vời”.

Trump khoe nội các có IQ cao nhất trong lịch sử - 2

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania đặt chân tới Washington để chuẩn bị cho lễ nhậm chức.

Trump đặc biệt nhấn mạnh trường hợp của Tom Price, thành viên đảng Cộng hòa, được chọn làm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. "Đảng Dân chủ đã muốn kết thúc sự nghiệp của Price quá nhanh bởi họ phát hiện ra ông ấy quá thông minh", Trump nói.

Các phóng viên được mời ra ngoài khán phòng ngay sau đó, vài phút trước khi buổi tiệc trưa bắt đầu.

Theo nghiên cứu năm 2006 của Giáo sư tâm lý Dean Simonton đến từ Đại học California, John Adams là vị Tổng thống Mỹ thông minh nhất trong lịch sử với chỉ số IQ là 169.

Danh sách này không bao gồm Barack Obama vì khi đó ông chưa vào Nhà Trắng. Trong khi đó, theo ước tính của một số hãng truyền thông Mỹ, chỉ số IQ của Tổng thống đắc cử Trump là 156, còn IQ của cựu tổng thống Bill Clinton là 148.

Trump khoe nội các có IQ cao nhất trong lịch sử - 3

Donald Trump cùng "phó tướng" Mike Pence đến đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington.

Buổi tiệc trưa mở đầu sự kiện nhậm chức của Tổng thống Mỹ đắc cử kéo dài trong hai ngày. Chiều ngày 19.1, ông Trump đến đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington và tham dự buổi hòa nhạc tại Đài Tưởng niệm Lincoln.

Theo một số nguồn tin, những người đã mua vé trị giá 1 triệu USD dự lễ nhậm chức Donald Trump có 4 suất đến dự buổi tiệc trưa.

Tỷ phú Mỹ cũng không quên ca ngợi phòng tiệc, nơi tổ chức sự kiện ở khách sạn Trump. “Đây là nơi nào vậy? Một căn phòng thật lộng lẫy”, ông Trump nói. “Chỉ có thiên tài mới xây dựng được nơi này”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - USA Today ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN