Trump họp báo lần đầu, nói "Tôi nghĩ Nga hack bầu cử"

Đây là lần đầu tiên Donald Trump họp báo trong tư cách là Tổng thống mới của nước Mỹ.

Trump họp báo lần đầu, nói "Tôi nghĩ Nga hack bầu cử" - 1

"Tôi nghĩ rằng Nga hack bầu cử".

Ngày 11.1 tại New York, lần đầu tiên tân Tổng thống Donald Trump có cuộc họp báo trong vai trò ông chủ Nhà Trắng. Cuộc họp báo này cũng bắt đầu bằng cách rất khác biệt: Trump chỉ trích báo giới trước khi đi vào nội dung quan trọng.

Khi được hỏi về nghi vấn “hack bầu cử”, Trump nói: “Tôi nghĩ do Nga thực hiện”. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 9.11.2016 đã khiến nhiều người nghi ngờ tính trung thực của kết quả. Quan chức tình báo Mỹ thậm chí khẳng định Nga là nước đã “hack bầu cử” và tung tin bất lợi cho ứng viên Hillary Clinton.

Ngày 10.1, nội dung cho rằng tình báo Nga có những tin ảnh hưởng uy tín Trump nhưng không tung ra cũng xuất hiện trên các mặt báo. Bản cáo trạng hai trang khẳng định tình báo Nga có đầy đủ tin tức bất lợi của hai ứng viên nhưng chỉ phát đi tin của bà Clinton để hạ uy tín bà.

Tỉ phú bất động sản phủ nhận ý kiến cho rằng ông đã bị Nga lấy trộm nhiều thông tin quý giá khi lưu trú ở khách sạn Ritz-Carlton ở thủ đô Moscow trước đây.

Trump nói ông luôn nhắc nhở các nhân viên và bạn bè cẩn thận khi ra nước ngoài: “Tôi luôn bảo họ hãy cẩn trọng vì bạn không muốn xuất hiện trên màn hình TV đâu”. Trump nói ông là người rất nổi tiếng nên ông càng “đặc biệt thận trọng”.

Trump họp báo lần đầu, nói "Tôi nghĩ Nga hack bầu cử" - 2

“Tất cả đều là tin giả tạo. Nó không xảy ra. Đây là những thông tin do kẻ chống đối cung cấp”.

Bình luận về quan hệ Nga-Mỹ, Trump nói: “Nếu Putin thích tôi, đó chắc chắn là một điều tốt chứ không phải trách nhiệm nặng nề gì”. Tỉ phú bất động sản cũng khẳng định sẽ cải thiện quan hệ với Nga trong 4 năm tới.

Trong buổi họp báo, Donald Trump phủ nhận kịch liệt cáo buộc ông có những hành vi tình dục không phù hợp ở Moscow do một gái mại dâm ghi lại. Trump đã hướng sự tức giận tới truyền thông và tình báo trong nước về một cáo buộc chưa kiểm chứng nhằm vào mình.

 “Tất cả đều là tin giả tạo. Nó không xảy ra. Đây là những thông tin do kẻ chống đối cung cấp”, Trump nói. “Lũ người bệnh hoạn. Họ bịa nên tất cả”.

Trump nói rằng ông chưa bao giờ nhận được hay nghe qua về những cáo buộc như vậy khi gặp các quan chức tình báo mới bổ nhiệm vào tuần trước. “Có ai tin câu chuyện thêu dệt này không? Tôi là người rất sợ vi khuẩn đấy”, Trump nói ở New York.

Trước đó, Trump từ chối nói chuyện với phóng viên Jim Acosta từ hãng tin CNN để hỏi về cáo buộc tình dục nêu trên. Sau đó ít phút, trang tin Buzzfeed công bố toàn bộ vụ việc. Trump nghi ngờ “chắc do tình báo cung cấp cho các hãng tin”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN